Long An:

Phát hiện 11 mô tô khủng trong một 'lò' độ xe

Những chiếc mô tô phân khối lớn được phát hiện tại một lò độ xe ở nông thôn.
Những chiếc mô tô phân khối lớn được phát hiện tại một lò độ xe ở nông thôn.
Ập vào kiểm tra một căn nhà xã Long Thượng, Công an huyện Cần Giuộc (Long An), phát hiện nhiều mô tô phân khối lớn không giấy tờ đang được tân trang để bán ra thị trường.

Sáng ngày 1/1/2016,Trung Tá Phạm Thanh Tâm – Trưởng Công an huyện Cần Giuộc cho biết, khoảng 16h30 ngày 31/12/2015, Công an huyện Cần Giuộc cùng các lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra hành chính tại gia đình ông Võ Duy Tân ở ấp Tân Điền (xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc) phát hiện gia đình ông Tân cùng gần chục thợ đang sơn lại nhiều xe phân khối lớn (loại 250cc đời mới).

Thời điểm kiểm tra, Công an huyện Cần Giuộc còn phát hiện thêm 9 bình chứa axit loại 20 lít và một bộ đồ nghề chuyên đục số khung số máy, xung quanh căn nhà này còn tìm thấy nhiều phụ tùng xe đạp điện.

Phát hiện 11 mô tô khủng trong một 'lò' độ xe ảnh 1

Hai chiếc xe được đưa lên xe ba gác chuẩn đi đi giao cho khách hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ.

Do ông Tân không xuất trình được giấy tờ liên quan, hồ sơ môi trường nên Công an huyện Cần Giuộc đã tạm giữ toàn bộ tang vật gồm 11 xe phân khối lớn cùng nhiều phụ tùng xe. Một số xe bị thu giữ không có số khung, số sườn, hai chiếc xe ông Tân đã đưa lên xe ba gác chuẩn bị giao cho khách ở Phú Yên và Nha Trang cũng bị tạm giữ.

“Hiện tại Công an huyện chỉ mới tạm giữ các phương tiện trên. Hôm nay đang ngày nghỉ nên qua kỳ nghỉ chúng tôi sẽ tiến hành điều tra và xử lý theo đúng pháp luật” - Trung tá Tâm khẳng định.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.