Phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc 'Tự hào Việt Nam' lần thứ IV

0:00 / 0:00
0:00
Học sinh tham dự cuộc thi "Tự hào Việt Nam" lần thứ III. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU
Học sinh tham dự cuộc thi "Tự hào Việt Nam" lần thứ III. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU
SVVN - Ngày 20/12, cuộc thi Tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc Tự hào Việt Nam lần thứ IV, năm học 2021 – 2022 đã chính thức bắt đầu theo hình thức trực tuyến.

Nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” của Chính phủ; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 của Chính phủ; cụ thể hóa Nghị quyết Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; chào mừng Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ GD - ĐT phối hợp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ IV, năm học 2021 - 2022 dành cho đối tượng là học sinh đang theo học tại các trường THPT và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên cả nước. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là đơn vị đồng hành tổ chức Cuộc thi.

Phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc 'Tự hào Việt Nam' lần thứ IV ảnh 1

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, động viên thí sinh tham dự cuộc thi "Tự hào Việt Nam" lần thứ III, tại Hà Nội. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, học sinh, khơi dậy tinh thần đam mê tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nội dung Cuộc thi gồm những kiến thức về lịch sử, văn hóa Việt Nam đã được dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông; Kiến thức lịch sử, văn hóa các địa phương, dân tộc; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; tiểu sử và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lịch sử Hội Sinh viên Việt Nam và phong trào học sinh, sinh viên; thành tựu 35 năm Đổi mới đất nước (1986 - 2021); quan điểm, chủ trương mới về phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.

Phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc 'Tự hào Việt Nam' lần thứ IV ảnh 2

Học sinh tham dự cuộc thi "Tự hào Việt Nam" lần thứ III. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Theo anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết: “Cuộc thi “Tự hào Việt Nam” với nội dung phong phú, hình thức mới mẻ, là sân chơi hấp dẫn, bổ ích để các bạn thể hiện tình yêu và hiểu biết của mình về lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam. Kể từ lần đầu tiên tổ chức (2015) đến nay, mỗi lần tổ chức, Cuộc thi luôn thu hút trên 300.000 học sinh của các trường THPT, TTGDTX thuộc 63/63 tỉnh, thành phố tham gia gia.

Cuộc thi lần thứ VI, năm học 2021 - 2022 có nhiều đổi mới: Đề thi cập nhật thêm các nội dung về quan điểm, chủ trương mới về phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; hình thức thi được tổ chức kết hợp trên website https://tuhaovietnam.doanthanhnien.vn trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam; các vòng thi Chung kết cấp tỉnh, thành phố và Chung kết xếp hạng toàn quốc được thiết kế phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm đảm bảo tính thi đua sôi nổi của phong trào, đồng thời thích ứng tốt với tình hình dịch bệnh COVID-19”.

Cụ thể, nội dung thi kiến thức gồm 3 vòng là thi tuần, vòng Chung kết cấp tỉnh, thành phố và vòng Chung kết xếp hạng toàn quốc. Ở nội dung thi này, các bạn học sinh đăng ký tham gia thi trực tuyến. Ở vòng thi tuần, mỗi thí sinh sẽ trải qua 4 phần thi: Theo dòng lịch sử, giải mã lịch sử, danh nhân đất Việt, tự hào Việt Nam với ngân hàng câu hỏi phong phú, đa dạng, gắn liền với lịch sử, văn hóa dân tộc, giao diện trang thi được thiết kế hiện đại, sinh động, dễ truy cập, lượng câu hỏi các phần thi được bổ sung phong phú hứa hẹn sẽ mang đến sự hấp dẫn, kịch tính, bất ngờ cho người chơi.

Sau 8 tuần thi, tại mỗi tỉnh, thành phố, 20 thí sinh được tham gia vòng thi Chung kết cấp tỉnh, thành phố. Kết thúc vòng thi cấp tỉnh, thành phố, tối đa 65 thí sinh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố sẽ được tham gia vòng chung kết toàn quốc. Các đại diện tham gia vòng Chung kết toàn quốc là các thí sinh cao điểm nhất, có thời gian làm bài thi ngắn nhất.

Giải thưởng cho phần thi kiến thức gồm: Giải thưởng tuần; giải thưởng vòng thi Chung kết cá nhân cấp tỉnh; giải thưởng vòng thi Chung kết cá nhân toàn quốc; giải thưởng dành cho tỉnh, thành Đoàn có số lượng, tỷ lệ học sinh tham gia thi nhiều nhất. Các cá nhân đoạt giải cao nhất của Cuộc thi được nhận Bằng khen của T.Ư Đoàn, Bộ GD - ĐT, cùng tiền thưởng.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

SVVN - Từ 34 hồ sơ đề xuất trên các lĩnh vực (học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo, phát triển kinh tế; quốc phòng an ninh; thể dục thể thao; văn hóa - nghệ thuật; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng), Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023.
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn thăm và chúc Tết đồng bào dân tộc Khmer tại TP. HCM

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn thăm và chúc Tết đồng bào dân tộc Khmer tại TP. HCM

SVVN - Chiều ngày 12/4, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã cùng Hội LHTN TP. HCM tổ chức chuyến thăm, tặng quà, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay đến đồng bào dân tộc Khmer, chùa Pothiwong (tọa lạc tại 21/2 Bùi Thế Mỹ, phường 10, quận Tân Bình, TP. HCM).
 Phát động Năm An toàn giao thông 2024

Phát động Năm An toàn giao thông 2024

SVVN - Ngày 7/4, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban Thanh niên Công an nhân dân tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2024; ra quân tuyên truyền về hoạt động phòng cháy, chữa cháy trong thanh niên, năm 2024.
Nhiều hoạt động Chương trình ‘Biên giới, biển, đảo trong tim tôi’ triển khai tại tỉnh Quảng Trị

Nhiều hoạt động Chương trình ‘Biên giới, biển, đảo trong tim tôi’ triển khai tại tỉnh Quảng Trị

SVVN - Tiếp nối thành công từ chương trình 'Mùa Xuân biển đảo', từ năm 2021, Ban Thư ký Hội LHTN TP. HCM phối hợp với Nhà Văn hoá Thanh niên TP. HCM, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ tổ chức chương trình 'Biên giới, biển, đảo trong tim tôi'. Năm 2024, chương trình tiếp tục được tổ chức tại các vùng biên giới, biển, đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Thủ tướng Chính phủ nhắn gửi thông điệp '5 xung kích' và '6 khát vọng' tới thanh niên

Thủ tướng Chính phủ nhắn gửi thông điệp '5 xung kích' và '6 khát vọng' tới thanh niên

SVVN - Chia sẻ với thanh niên cả nước trong buổi đối thoại sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, hy vọng và mong muốn Đoàn và thanh niên khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử trong mọi hoạt động và nhắn gửi thanh niên Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần '5 xung kích' và '6 khát vọng'.