Phát động cuộc thi “75 năm - Vinh quang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

Phát động cuộc thi “75 năm - Vinh quang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”
(TPO) Tiến tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 – 26/3/2006), báo Tuổi trẻ Thủ đô vừa phát động cuộc thi “75 năm- Vinh quang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

1. Đối tượng dự thi:

Đoàn viên, thanh niên, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước.

2. Yêu cầu và phương thức gửi bài thi:

Người dự thi trả lời các câu hỏi và gửi bài thi (viết tay hoặc đánh máy, không phải là bản sao, bản photocoppy) bằng hình thức: gửi bưu điện, hoặc gửi trực tiếp. Viết rõ họ tên, giới tính, tuổi, nghề nghiệp, đơn vị học tập, công tác, nơi thường trú, số điện thoại.

Bài dự thi gửi về Báo Tuổi trẻ Thủ đô - 19 Lý Thường Kiệt (Hà Nội).

Thời hạn cuối cùng nộp bài dự thi: Hết ngày 28/2/2006 (Bài thi gửi bằng đường bưu điện tính theo dấu tem trên bì thư).

Ban tổ chức sẽ tổ chức trao giải vào dịp 26/3/2006.

 II - CƠ CẤU, GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG:

1. Giải tập thể:

* 1 giải nhất:      Trị giá 5 triệu đồng.

* 3 giải nhì:       Trị giá  mỗi giải 3 triệu đồng.

* 10 giải ba:         Trị giá mỗi giải một triệu đồng.

* 30 giải khuyến khích: Trị giá mỗi giải 300.000 đồng.

2. Giải cá nhân:

* 1 giải đặc biệt:  Trị giá 10 triệu đồng.

* 1 giải nhất:        Trị giá 5 triệu đồng.

* 3 giải nhì:          Trị giá mỗi giải 2 triệu đồng.

* 10 giải ba:           Trị giá mỗi giải 1 triệu đồng.

* 10 giải khuyến khích: Trị giá mỗi giải 500.000 đồng.

Ngoài ra còn có các giải thưởng khác như: giải thưởng cho thí sinh nhỏ tuổi nhất, giải thưởng cho thí sinh cao tuổi nhất, giải thưởng cho bài thi độc đáo nhất.

 III – CÂU HỎI DỰ THI

 Câu hỏi 1: Bạn hãy cho biết:

a.Tên 8 đoàn viên đầu tiên do Bác Hồ trực tiếp bồi dưỡng, đào tạo? Lớp bồi dưỡng diễn ra ở đâu?

b. Ngày, tháng, năm thành lập Đoàn TNCS Đông Dương, nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh?

c. Những cơ sở Đoàn TNCS Đông Dương đầu tiên của Hà Nội ra đời vào thời gian nào? Hãy nói về một trong những cơ sở đó? Người đoàn viên đầu tiên nêu cao khí tiết cách mạng trước toà án Đế quốc lúc ấy là ai?

Câu hỏi 2: Đại hội đại biểu Thành đoàn Hà Nội lần thứ nhất diễn ra vào ngày 27/9/1945 tại Nhà hát Thành phố với 105 đại biểu. Bác Hồ tới dự và phát biểu với Đại hội, bạn hãy cho biết về nội dung lời dạy của Bác tại Đại hội đó.

Câu hỏi 3: Bạn hãy cho biết, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược:

a. Ai là người được nhân dân Hà Nội tặng danh hiệu vẻ vang “Cảm tử quân số 1” của Thủ đô. Kể vắn tắt về chiến công của anh.

b.Tên một Đội thiếu niên tình báo của Thủ đô? Nơi Đội được thành lập và số lượng đội viên?

Câu hỏi 4:

a. Bạn hãy cho biết về thời gian và Đại hội mà tại Đại hội đó Bác Hồ đã căn dặn tuổi trẻ chúng ta điều sau đây: “Đối với mọi công tác, thanh niên Thủ đô phải làm gương mẫu cho thanh niên cả nước”.

b. Quê hương và nội dung của phong trào “Ba sẵn sàng”?. Trong 12 ngày đêm diễn ra trận “Điện Biên Phủ trên không” ở Hà Nội, “đội cảm tử” của đoàn viên thanh niên đã ra đời tại một nhà máy, với nhiệm vụ bảo đảm ánh sáng cho thành phố, theo bạn đó là nhà máy nào?

c. Nêu tên 2 liệt sĩ đoàn viên đã hi sinh anh dũng tại trận địa nhà máy?

Câu hỏi 5: Trong 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta đề xướng và lãnh đạo, Thành đoàn Hà Nội đã vận động tuổi trẻ Thủ đô tham gia nhiều phong trào, hành động cách mạng, bạn tâm đắc nhất đối phong trào nào? Vì sao? Bạn đã và đang tham gia phong trào hoặc cuộc vận động nào tại địa phương, đơn vị mình?

Câu hỏi 6: Suốt 75 năm tồn tại và phát triển, cán bộ đoàn viên thanh niên Thủ đô và cả nước đã kế tục, phát huy những truyền thống vẻ vang. Bạn cho biết nội dung những truyền thống này? Điều đó được thể hiện như thế nào qua hai cuốn nhật ký các liệt sĩ: Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thuỳ Trâm? Bạn hãy viết ý kiến của mình góp vào diễn đàn “Thanh niên Sống đẹp - Sống có ích” đang thu hút giới trẻ tham gia.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.