Phạt 70 triệu đồng một cơ sở sản xuất “chui” gần 80.000 khẩu trang y tế

Lực lượng chức năng cũng tịch thu, tiêu hủy gần 80.000 cái khẩu trang y tế do cơ sở này sản xuất.
Lực lượng chức năng cũng tịch thu, tiêu hủy gần 80.000 cái khẩu trang y tế do cơ sở này sản xuất.
TPO - Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên phát hiện cơ sở đang sản xuất mặt hàng khẩu trang y tế chưa đủ điều kiện sản xuất, lưu hành theo quy định, thu giữ gần 80.000 khẩu trang y tế.

Chiều 14/3, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên cho biết: Đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Dược Tâm Hưng (trụ sở tại 105 Nguyễn Thái Học, phường 5, TP Tuy Hòa) 70 triệu đồng về hành vi sản xuất trang thiết bị y tế (cụ thể là mặt hàng khẩu trang y tế) khi không có giấy chứng nhận lưu hành.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tịch thu, tiêu hủy gần 80.000 cái khẩu trang y tế do cơ sở này sản xuất.

Trước đó, Tiền Phong đưa tin, ngày 2/3, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Phú Yên phát hiện và thu giữ gần 80.000 cái khẩu trang y tế thành phẩm do Công ty TNHH Dược Tâm Hưng sản xuất nhưng chưa đủ điều kiện lưu hành.

Công ty này có trụ sở tại phường 5 (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) nhưng lại có cơ sở sản xuất tại xã An Ninh Đông (huyện Tuy An).

Làm việc với các cơ quan chức năng, đại diện Công ty TNHH Dược Tâm Hưng trình bày số khẩu trang này được sản xuất từ tháng 10/2019 đến nay. Thời gian qua, công ty đã bán ra thị trường khi chưa đủ điều kiện lưu hành.

Lực lượng chức năng đã niêm phong toàn bộ máy móc, thiết bị và tạm giữ số hàng hóa, nguyên liệu sản xuất của cơ sở này.

MỚI - NÓNG