Phát 200 nghìn vé 0 đồng đi đường sắt đô thị Cát Linh- Hà Đông từ 9h sáng 6/11

0:00 / 0:00
0:00
Tàu Cát Linh - Hà Đông vận hành thương mại chở khách từ sáng 6/11. Ảnh: Như Ý
Tàu Cát Linh - Hà Đông vận hành thương mại chở khách từ sáng 6/11. Ảnh: Như Ý
TPO - Ông Vũ Hồng Trường, Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV đường sắt đô thị Hà Nội (Hanoi Metro) cho biết, 8h sáng mai Bộ GTVT và thành phố Hà Nội sẽ làm lễ bàn giao, tiếp nhận. Công việc này diễn ra trong vòng 1 giờ. Từ 9h, Hanoi Metro tổ chức vận hành các đoàn tàu để chở người dân lên trải nghiệm toàn tuyến.

Ngày 5/11, liên ngành Thanh tra giao thông - CSGT Hà Nội đã thống nhất triển khai phương án tổ chức giao thông phục vụ vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông từ sáng 6/11.

Thông tin với PV Tiền Phong cuối giờ chiều nay, đại diện Thanh tra giao thông Hà Nội cho biết, từ sáng mai liên ngành Hà Nội thực hiện công tác phân luồng, tổ chức giao thông trên các tuyến phố dọc hành trình tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông hoạt động theo phương án đã được thống nhất.

Với nút giao thông Hào Nam, Giảng Võ - Cát Linh, đại diện Thanh tra giao thông, Sở GTVT Hà Nội cho biết, thay vì phương tiện đi lại theo vòng xuyến như lâu nay, từ sáng 6/11 ô tô đi hướng Hào Nam - Giảng Võ và ngược lại bị "bịt".

Cùng với đó, toàn bộ ô tô đi trên đường Giảng Võ đoạn từ nút giao Hào Nam - Kim Mã cũng bị cấm. “Mục đích của việc này là để xe buýt từ đường Kim Mã và từ trung tâm trung chuyển xe buýt ở số 1 Kim Mã nhanh chóng tiếp cận ga Cát Linh để trung chuyển khách”, đại diện Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết.

Khi nút giao Hào Nam đi Kim Mã bị “bịt”, phố Giảng Võ đoạn Hào Nam - Kim Mã cấm ô tô, Sở GTVT Hà Nội đưa ra phương án phân luồng, tổ chức giao thông như sau: Với hướng Hào Nam - Kim Mã, từ sáng 6/11, ô tô đi từ phố Hào Nam đi vào nút và tiếp cận phố Giang Văn Vinh để đi Kim Mã. Với hướng Giảng Võ - Hào Nam, ô tô đi theo hướng Giảng Võ - nút giao với phố Hào Nam - Giảng Võ và quay đầu ở điểm mở dải phân cách để tiếp cận phố Hào Nam.

Phát 200 nghìn vé 0 đồng từ 9h sáng 6/11

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều nay về kế hoạch tiếp nhận các đoàn tàu vào sáng mai, ông Vũ Hồng Trường, Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV đường sắt đô thị Hà Nội (Hanoi Metro) cho biết, 8h sáng mai Bộ GTVT và thành phố Hà Nội sẽ làm lễ bàn giao, tiếp nhận. Công việc này diễn ra trong vòng 1 giờ. Từ 9h, Hanoi Metro tổ chức vận hành các đoàn tàu để chở người dân lên trải nghiệm toàn tuyến.

 Phát 200 nghìn vé 0 đồng đi đường sắt đô thị Cát Linh- Hà Đông từ 9h sáng 6/11 ảnh 1

Hanoi Metro chuẩn bị hơn 200 nghìn vé "0 đồng" phát cho khách trải nghiệm tàu. Ảnh: Như Ý

Để có thể lên tàu trải nghiệm, ông Trường cho biết, hành khách lên tầng 2 của 12 ga trên dọc tuyến, lấy thẻ từ ở quầy vé để vận hành hệ thống kiểm soát, như mở cửa kiểm soát ra vào, cửa lên tàu, khai báo thông tin điện tử. “Đến chiều 5/11, Hanoi Metro đã chuẩn bị hơn 200 nghìn vé 0 đồng (thẻ từ cứng) để phát cho hành khách trải nghiệm tàu trong 15 ngày đầu vận hành. Sau khi kết thúc hành trình, hành khách trả lại vé này cho đơn vị vận hành ở cửa ra”, ông Trường nói.

Đề cập đến tần suất chạy tàu, ông Trường cho hay, giờ cao điểm các đoàn tàu sẽ vận hành đủ lượt theo biểu đồ để đáp ứng nhu cầu của hành khách; ngoài giờ cao điểm đơn vị vận hành sẽ điều tiết lưu lượng theo nhu cầu đi lại của người dân.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.