Pháp 2-0 Uruguay

Pháp vào bán kết World Cup sau 12 năm

Pháp vào bán kết World Cup sau 12 năm
TP - Bàn thắng của Varane và Griezmann đã giúp Pháp hạ Uruguay với tỷ số 2-0, qua đó giành vé vào bán kết World Cup 2018. Ðây là lần đầu tiên sau 12 năm, Les Bleus góp mặt ở bán kết của một kỳ World Cup.

Trận này, cả Uruguay và Pháp đều có một sự thay đổi nhân sự so với đội hình đá trận 1/8. Uruguay phải trả giá đắt cho chiến thắng trước Bồ Đào Nha khi tiền đạo chủ lực Cavani dính chấn thương bắp chân. Chân sút 31 tuổi chỉ có tên trong danh sách dự bị, thay thế anh ở đội hình xuất phát là Cristhian Stuani. Bên phần sân đối diện, Tolisso đá chính thay cho Matuidi bị treo giò, trong đội hình tuyển Pháp.

Trận này, Uruguay nhập cuộc khá thận trọng để thăm dò đối thủ, trong khi Pháp chơi cởi mở hơn và đẩy nhanh đội hình để tấn công. Dù cầm bóng nhiều hơn, các chân sút của “Les Bleus” vẫn không thể tiếp cận khung thành đối phương khi đối mặt với hàng phòng ngự số đông của đội tuyển Nam Mỹ. Với việc tiền đạo chủ lực Cavani vắng mặt, nên hàng thủ chắc chắn là điểm tựa của Uruguay trước dàn sao tấn công hừng hực khí thế của Pháp. Họ không ngại va chạm, thậm chí cả dùng cả tiểu xảo trong các tình huống đối mặt. Ở ngay phút thứ 4, tiền đạo Giroud đã nằm sân sau pha va chạm với hậu vệ Gimenez bên phía Uruguay.

Bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng ở những pha tấn công mở, Pháp phải dựa vào tình huống cố định mới có bàn thắng phá vỡ thế bế tắc của trận đấu. Phút 40, từ pha đá phạt của Antoine Griezmann bên cánh phải, Raphael Varane băng vào đánh đầu chéo góc làm tung lưới thủ thành Muslera, mở tỉ số cho Pháp.

Sang hiệp 2, các cầu thủ Uruguay chơi với tốc độ cao hơn, dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. HLV Oscar Tabarez cũng điều chỉnh đội hình với việc thay liền 2 cầu thủ để tăng cường hàng công. Phút thứ 61, Pháp bất ngờ có bàn nhân đôi cách biệt. Từ pha dứt điểm không mấy nguy hiểm của Griezmann, thủ thành Muslera mắc sai lầm ngớ ngẩn khi để bóng bật khỏi tay vào lưới, biếu không cho đối phương bàn nâng tỷ số lên 2-0. Trong những phút còn lại, Uruguay dù rất nỗ lực nhưng vẫn không thể có được bàn thắng và chịu thất bại với tỷ số 0-2.

Đây là trận không thắng thứ 16 liên tiếp của Uruguay, sau khi bị dẫn trước tại World Cup, trong đó có tới 13 trận thua. Lần gần nhất họ ngược dòng thành công là khi gặp Pháp năm 1966. Trong khi đó, thầy trò HLV Deschamps giành vé xứng đáng vào bán kết sau 12 năm, khi thể hiện sức mạnh vượt trội trước đối thủ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.