Pháp thảm bại trước Mexico tại Olympic Tokyo

0:00 / 0:00
0:00
Pháp thảm bại trước Mexico tại Olympic Tokyo
TPO - Dù được đánh giá mạnh hơn nhưng Olympic Pháp đã nhận thảm bại khó nuốt 1-4 trước Mexico ở môn bóng đá nam Olympic.

Trong trận đấu lúc 15h00 hôm nay ở bảng A, đội bóng mạnh nhất bảng Olympic Pháp đã trình diễn một bộ mặt bạc nhược. Đúng là hiệp 1 họ dồn ép Mexico và vượt trội ở mọi khía cạnh thống kê, nhưng Olympic Pháp vẫn không thể hiện được sự thuyết phục trong lối chơi.

Cơ hội rõ nhất của đại diện châu Âu có chăng là cú đánh đầu hiểm hóc ở cự ly gần của Andre-Pierre Gignac ở phút 28. Nhưng ở tình huống này, thủ thành Ochoa vẫn kịp bay người cản phá.

Sau hiệp 1 có phần bị lấn át, Mexico đã được hái quả ngọt nhờ trung thành với lối chơi rình rập. Đội bóng châu Mỹ hơn hẳn Pháp ở sự kết dính, độ quái trong những pha phối hợp. Và họ đã sớm thể hiện được sự nguy hiểm của mình ở phút 47. Trong cơ hội đầu tiên ở hiệp 2, Diego Lainez đã xử lý rất kỹ thuật rồi tạt vào như đặt để đồng đội Vega bên trong dễ dàng đánh đầu tung lưới Pháp. Tỷ số được mở và Mexico càng được đà thi triển lối đá phòng ngự phản công.

Pháp thảm bại trước Mexico tại Olympic Tokyo ảnh 1

Mexico chơi tấn công nhuần nhuyễn hơn hẳn Pháp

Phút 55, họ lại trừng phạt hàng thủ mong manh của Pháp. Lần này là pha ghi bàn của Cordova. ĐT Pháp nhận 2 bàn thua chóng vánh đã trở nên lúng túng. Họ chỉ còn biết nhồi bóng lên cho Gignac và Kolo Muani ở tuyến trên.

Đúng là cả 2 cầu thủ này đã góp công làm nên bàn gỡ ở phút 68 cho Pháp, khi Kolo Muani đi bóng dũng mãnh và bị phạm lỗi, sau đó Gignac ghi bàn từ chấm penalty. Nhưng nhìn chung thì lối chơi tấn công của Pháp vẫn quá đơn điệu so với đối thủ.

Bởi vậy, Pháp chỉ biết cầm bóng loay hoay trước vòng cấm đối thủ. Trong khi đó, Mexico vẫn tràn đầy hiểm họa. Sau tình huống dứt điểm trúng cột ở phút 78, họ đã nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 80 khi Autuna dứt điểm hiểm hóc vào góc thấp khung thành đánh bại thủ môn Pháp.

Và màn trình diễn thảm họa của đội bóng xứ lục lăng kết thúc với bàn thua thứ 4. Lần này, Aguirre trong một pha phản công ở phút 90+1 đã tung ra cú đá quyết đoán từ góc khá hẹp làm rung mành lưới, ấn định tỷ số 4-1 cho Mexico.

Đây là cú sốc đầu tiên của môn bóng đá nam tại Thế vận hội lần này. Thời gian tới, Pháp hứa hẹn sẽ phải cải thiện rất nhiều trong lối chơi nếu như còn muốn giành vé vượt qua vòng bảng.

MỚI - NÓNG