Pháp quan tâm tự do, an ninh hàng hải ở biển Đông

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Trong cuộc gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hà Nội ngày 24/1, Quốc vụ khanh Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp Jean-Baptiste Lemoyne khẳng định, Pháp quan tâm thực thi nguyên tắc tự do, an toàn, an ninh hàng hải trong khu vực với tư cách là một tác nhân quan trọng tại Thái Bình Dương - Châu Đại dương. 

Quốc vụ khanh Jean-Baptiste Lemoyne khẳng định, Chính phủ Pháp coi trọng và ưu tiên thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới. 

Về kinh tế, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Chính phủ Pháp khuyến khích các doanh nghiệp Pháp đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; khẳng định Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Pháp tiếp cận thị trường và đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam trong các lĩnh vực Pháp có thế mạnh như hạ tầng, năng lượng, y dược, công nghiệp thực phẩm, nông nghiệp..., đồng hành với Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Phó Thủ tướng đề nghị  Pháp ủng hộ việc sớm ký và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU.

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh quan hệ hợp tác giáo dục giữa hai nước; trên cơ sở phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ chung. Quốc vụ khanh Jean-Baptiste Lemoyne nhấn mạnh vai trò của Việt Nam trong cộng đồng Pháp ngữ và khẳng định mong muốn tiếp tục phát triển tiếng Pháp tại Việt Nam.

Hai bên hài lòng nhận thấy có sự chia sẻ quan điểm trên nhiều vấn đề như ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tự do thương mại; nhất trí tiếp tục phối hợp hành động, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế; cho rằng các cơ chế hợp tác giữa hai nước về chính trị, kinh tế, quốc phòng cần được tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả, tạo nền tảng tin cậy cho quan hệ chính trị. 

Về vấn đề biển Đông, hai bên nhất trí kêu gọi các bên liên quan cần thiện chí thực hiện các nghĩa vụ quốc tế, tránh các hoạt động có thể làm phức tạp thêm tình hình và gia tăng căng thẳng trong khu vực;  khẳng định các tranh chấp phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

MỚI - NÓNG