Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường vừa bị bắt đối diện mức án nào?

TPO - Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, nếu tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội thì bị can Bùi Quang Huy - Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường có thể phải đối diện mức án tới 30 năm tù về tội "Buôn lậu" và "Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Chủ mưu đường dây buôn lậu xuyên quốc gia
 Tối 14/5, Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Quang Huy - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) cùng 8 người khác để điều tra về các tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT - Bộ Công an bước đầu xác định, đường dây tổ chức phạm tội này do Bùi Quang Huy cầm đầu, chủ mưu.
Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường vừa bị bắt đối diện mức án nào? ảnh 1Bị can Bùi Quang Huy - Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường. (Ảnh nhỏ: Cơ quan công an cung cấp).
Khám xét khẩn cấp 9 địa điểm liên quan Công ty Nhật Cường, cơ quan chức năng thu giữ hàng ngàn điện thoại di động, Ipad, phụ kiện điện tử các loại... và tài liệu liên quan.

Bước đầu xác định, Bùi Quang Huy và một số đối tượng đã thực hiện hành vi buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia và đã lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Ông chủ Nhật Cường có thể bị phạt tù tới 30 năm

Trao đổi với phóng viên về vụ án này, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) cho hay, 2 tội danh mà Bùi Quang Huy và đồng phạm bị khởi tố đều thuộc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đó, Khoản 4 Điều 188 – Bộ luật Hình sự 2015 quy định người phạm tội “Buôn lậu” hàng hóa có vật phạm pháp trị giá trên 1 tỷ đồng hoặc thu lợi bất chính từ 1 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 12 - 20 năm.

Trong khi đó, tại Khoản 3, Điều 221 - Bộ luật Hình sự 2015 quy định, người phạm tội “Vi phạm quy định về kế toán” gây thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 - 20 năm.

“Nếu tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội theo Điều 55 - Bộ luật Hình sự, bị can Nguyễn Quang Huy có thể phải đối diện mức án tới 30 năm tù giam”, luật sư Nguyễn Anh Thơm nêu quan điểm.

Theo luật sư Thơm, người phạm 2 tội trên còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Ngoài ra, pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều 188 - Bộ luật Hình sự có thể bị phạt tiền cao nhất 15 tỷ đồng, tạm đình chỉ kinh doanh từ 6 tháng đến 3 năm hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường vừa bị bắt đối diện mức án nào? ảnh 2Lực lượng chức năng khám mét tại "đại bản doanh" Nhật Cường Mobile số 33 Lý Quốc Sư (Hà Nội). Ảnh: Lê Dương

Trong khi đó, luật sư Trương Anh Tú (Đoàn luật sư Hà Nội) chia sẻ, đối với tội “Buôn lậu” khá phố biến trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam trong những năm gần đây. Trước đó, thời kỳ đầu về lĩnh vực điện thoại di động ở nước ta từng xảy ra vụ án buôn lậu nổi tiếng liên quan đến đại gia Nguyễn Gia Thiều (chồng cũ người mẫu Hà Kiều Anh).

Theo luật sư Trương Anh Tú, có thể nói tội “Vi phạm các quy định về kế toán gây thiệt hại nghiêm trọng” là một tội danh được thừa kế từ tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” được áp dụng tại Bộ luật Hình sự 2015. Và vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường là một trong những trường hợp đầu tiên cơ quan pháp luật khởi tố vụ án với tội danh này.

Tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 221 - Bộ luật Hình sự gồm các hành vi sau: 

+ Giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán; 

+ Dụ dỗ, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật; 

+ Để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên quan đến đơn vị kế toán; 

+ Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật Kế toán; 

+ Lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên nhằm bỏ ngoài sổ kế toán tài sản, nguồn vốn, kinh phí của đơn vị kế toán”. 

Cùng chuyên mục

Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng và chặng đường hơn 30 năm giữ bình yên Thủ đô

Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng và chặng đường hơn 30 năm giữ bình yên Thủ đô

TPO - Hơn 30 năm gắn bó với lực lượng Công an Hà Nội, từ một cán bộ trẻ đến người đứng đầu Công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trải qua nhiều vị trí công tác, đảm nhận những trọng trách khác nhau. Dù ở cương vị nào, điều ông luôn hướng tới vẫn là sự bình yên của thành phố, sự an toàn của người dân.

Viện KSND Thanh Hóa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ ‘Bầu Đoan’

Viện KSND Thanh Hóa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ ‘Bầu Đoan’

TPO - Nhận thấy kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cần thiết làm rõ thêm một số nội dung để việc xử lý chặt chẽ hơn, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã trả hồ sơ vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á của ông Cao Tiến Đoan “Bầu Đoan” để điều tra bổ sung.

Làm theo đề nghị của doanh nghiệp, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai hưởng lợi 355 triệu đồng

Làm theo đề nghị của doanh nghiệp, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai hưởng lợi 355 triệu đồng

TPO - Ông Lê Ngọc Hưng (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) và ông Đỗ Trường Giang (cựu Giám đốc Sở Công Thương) bị cáo buộc làm theo đề nghị của doanh nghiệp, chỉ đạo cấp dưới tham mưu để UBND tỉnh có văn bản đề xuất Bộ Công Thương chấp thuận cho xuất khẩu quặng dù chưa kiểm tra thực tế nhu cầu và điều kiện của doanh nghiệp.

Cục CSGT tạm dừng 'bắn' tốc độ tối thiểu trên các đoạn dốc cao tốc

Cục CSGT tạm dừng 'bắn' tốc độ tối thiểu trên các đoạn dốc cao tốc

TPO - Ngày 9/10, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về việc xe tải nặng khó đạt tốc độ tối thiểu khi di chuyển trên một số đoạn tuyến cao tốc, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, không đo tốc độ tối thiểu trong giai đoạn khảo sát, đánh giá về khả năng vận hành của phương tiện trên các đoạn đường dốc tuyến đường cao tốc.