Pháp Kiều: Gen Z ‘gây bão’ tại ‘Rap Việt’ mùa 3, thể hiện bản thân theo cách riêng

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Một trong các nhân tố nổi bật tại “Rap Việt” mùa 3 và tạo được thiện cảm cho công chúng chính là Pháp Kiều. Một gen Z đầy cá tính và đầy bản lĩnh sân khấu trở nên ‘viral’ khắp mạng xã hội.

Pháp Kiều tên thật là Nguyễn Thanh Pháp, sinh năm 2001. Trước khi được chú ý tại Rap Việt, Pháp Kiều là một ‘hot TikToker’ thu hút nhiều lượt xem với các đoạn clip hài hước, ‘bắn rap’ ấn tượng.

Pháp Kiều: Gen Z ‘gây bão’ tại ‘Rap Việt’ mùa 3, thể hiện bản thân theo cách riêng ảnh 1

Đến khi xuất hiện tại Rap Việt năm 2023, gen Z này trở thành một ‘hiện tượng’ thú vị và nhận được 4 chọn từ các huấn luyện viên nổi tiếng. Chọn về đội của rapper Big Daddy, Pháp Kiều hứa hẹn sẽ còn 'bùng nổ' trong thời gian tới. Cùng trò chuyện với gen Z này để ‘bật mí’ về hành trình đến với nhạc rap của Pháp Kiều.

Pháp Kiều: Gen Z ‘gây bão’ tại ‘Rap Việt’ mùa 3, thể hiện bản thân theo cách riêng ảnh 2

Sau khi chương trình lên sóng, bạn thấy áp lực như thế nào trước sự đón nhận của công chúng với Pháp Kiều?

Sau vòng thi vừa rồi, mình thật sự là bị rối cũng như rất vui và hạnh phúc khi rất nhiều người nhắn tin chúc mừng. Hình ảnh của mình được xuất hiện rất nhiều và ở khắp mọi nơi trên mạng xã hội. Thông báo điện thoại của mình liên tục và hầu như không thể xem thông báo cũng như là trả lời hết tin nhắn từ mọi người.

Mất 3 năm chuẩn bị cho màn trình diễn vài phút trên sân khấu Rap Việt, bạn đã trải qua những khó khăn tập luyện như thế nào để ra mắt đầy 'bùng nổ' như thế?

Trong 3 năm qua, mình thật sự nghiêm túc chăm chỉ tập luyện để mày mò học hỏi từng câu rap. Có khi mình nhớ là viết 2 - 3 bài cùng một lúc để trau dồi thật nhiều kỹ năng. Vì lúc đấy, mình đã cảm nhận bản thân không thể nào thiếu rap được nên phải cố gắn từng ngày. Và hôm nay được đứng trên sân khấu Rap Việt mùa 3.

Pháp Kiều: Gen Z ‘gây bão’ tại ‘Rap Việt’ mùa 3, thể hiện bản thân theo cách riêng ảnh 3

Cũng tại Rap Việt, Pháp Kiều mang đến hình ảnh cá tính và thể hiện bản thân rất văn minh nhưng cũng có gây tranh cãi về việc MC Trấn Thành nói bạn chọn 4 vị giám khảo, ai là gu của bạn. Với cá nhân mình thì câu nói đó có ảnh hưởng ra sao đến bạn, khi các phản hồi cho rằng nam MC hiểu sai về cộng đồng LGBT?

Khi nhận được câu hỏi từ anh Thành, mình nghĩ là “gu” ở đây có nghĩa là gu âm nhạc mà Pháp Kiều muốn hướng đến để chọn vào đội nào thôi, chứ mình cũng chưa nghĩ sâu xa lắm.

Pháp Kiều: Gen Z ‘gây bão’ tại ‘Rap Việt’ mùa 3, thể hiện bản thân theo cách riêng ảnh 4

Là một làn gió mới của Rap Việt, như giám khảo JustaTee và HLV Big Daddy có nói, Pháp Kiều là tiên phong của một đại diện LGBT nhưng khán giả cũng sẽ rất đòi hỏi cao để bạn được cộng đồng rap fan đón nhận. Pháp Kiều thì nghĩ như thế nào về điều đó?

Mình nghĩ, thời đại bây giờ, LGBT cũng không còn quá xa lạ với mọi người. Việc một rapper từ cộng đồng lục sắc đến với rap theo chính mình thì cũng thấy hơi lạ nữa. Nhưng nếu mình không làm thì sau này cũng sẽ có người khác làm thôi. Mình quan niệm là cứ làm hay, làm tốt và đừng làm quá lố như tưởng tượng của nhiều người thì tự khắc mọi người cũng sẽ nhìn nhận tài năng của mình.

Với phong cách đầy phóng khoáng khi thể hiện bản thân, bạn nghĩ làm thế nào để cân bằng sáng tạo của một rapper trẻ nhưng cũng phù hợp với văn hóa Việt?

Mình thấy cá tính bản thân cũng rất mạnh. Đôi lúc, Pháp Kiều cũng sợ điều đó làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục cũng như trong văn hoá Việt. Vì mình bị ảnh hưởng từ nhạc rap US-UK. Nhưng nếu mình đi theo khuôn khổ thì lại không đúng với bản chất của mình. Nên mình nghĩ sẽ cân bằng hai điều đó, dung hòa lại để tạo một sự khác biệt không quá lố.

Pháp Kiều: Gen Z ‘gây bão’ tại ‘Rap Việt’ mùa 3, thể hiện bản thân theo cách riêng ảnh 5

Mọi người so sánh Pháp Kiều với rapper nổi tiếng thế giới Lil Nas X, bạn có thích sự so sánh và áp lực chứ?

Tất nhiên, được so sánh với một 'ngôi sao' lớn như vậy thì mình rất thích chứ, còn áp lực thì không.

Thể hiện bản thân đôi khi sẽ gặp những tranh luận lẫn sự kỳ thị từ một bộ phận netizen. Pháp Kiều từng đối diện với điều đó ra sao?

Điều này mình đã gặp từ lúc mới đăng những clip rap lên mạnh xã hội rồi. Mình nghĩ, tại sao phải nghe những lời nói đó mà dập tắt đi đam mê của mình, để người ta được hả hê. Nghĩ thế nên mình cứ bỏ ngoài tai mà tiếp tục đam mê thôi.

Pháp Kiều: Gen Z ‘gây bão’ tại ‘Rap Việt’ mùa 3, thể hiện bản thân theo cách riêng ảnh 6

Pháp Kiều có chia sẻ gì với các bạn gen Z khi dám sống, dám theo đuổi và thể hiện bản thân?

Mình thấy các bạn gen Z hiện tại đa số có cá tính mạnh mẽ, dám thể hiện bản thân và biết cách tạo cho mình điểm nhấn, dám sống và theo đuổi đam mê là một điều cực kỳ tốt để làm bước đệm cũng như đã tạo cho mình một nhật ký sẵn có để sau này dễ dàng theo đuổi đam mê của chính mình.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.