Pháp không đổi thời điểm chuyển giao tàu Mistral cho Nga

Pháp không đổi thời điểm chuyển giao tàu Mistral cho Nga
TPO - Bất chấp lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga do những liên quan tới tình hình Ukraine, chính phủ Pháp hôm qua khẳng định, họ không có ý định xem xét lại điều kiện và thời điểm chuyển giao 2 tàu hỗ trợ đổ bộ trực thăng Mistral cho Nga.

Theo đó, tàu hỗ trợ đổ bộ trực thăng đầu tiên mang tên Vladivostok sẽ được bàn giao vào tháng 10/2014.

Tàu thứ hai là Sevatopol sẽ được đưa vào biên chế Hạm đội Biển Đen ở Crimea vào năm 2015.

Trong khi đó, Mỹ chính thức bày tỏ lo lắng về việc xuất khẩu 2 tàu hỗ trợ đổ bộ trực thăng Pháp sang Nga. Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách châu Âu, bà Victoria Nuland nói rằng, Mỹ đã quan ngại về thương vụ này từ trước các sự kiện ở Crimea.

Ngoài ra, Mỹ và EU đang thảo luận khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung chống Nga nhằm vào các khu vực kinh tế riêng biệt.

Pháp và Nga đã đạt được thỏa thuận cung cấp 2 tàu đổ bộ lớp Mistral trị giá 1 tỷ USD, ngoài ra hai bên có tính tới khả năng cung cấp bản quyền để Nga tự đóng thêm 2 chiến hạm cùng loại trong nước. Nếu hợp đồng bị đổ vỡ, Pháp có thể phải bồi thường hợp đồng 1,4 tỷ USD.

Tàu hỗ trợ đổ bộ trực thăng Mistral dài 199m, chiều ngang 32m, độ mớn nước 6,2m, lượng giãn nước toàn tải 22.600 tấn, thủy thủ đoàn 177 người.

Các liên đội Không quân dự kiến được biên chế trên các tàu lớpMistral của Nga, bao gồm 8 chiếc máy bay trực thăng tấn công Kamov Ka-52K và 8 chiếc máy bay trực thăng vận tải tấn công Ka-29/31 Helix.

Tàu Mistral đủ khả năng chuyên chở tới 40 xe tăng và 600 binh sĩ, với phạm vi hoạt động 40.000km, hứa hẹn sẽ góp phần nâng cao khả năng tác chiến của lực lượng Hải quân Nga.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.