Pháp: 350 ô tô bị đốt cháy trong đêm giao thừa

Pháp: 350 ô tô bị đốt cháy trong đêm giao thừa
TPO - Kênh tin tức Pháp France Info hôm qua, 1/1, trích dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, những kẻ phá hoại đã đốt cháy 350 ô tô trong đêm giao thừa.

Theo nguồn tin cảnh sát Pháp, đêm giao thừa mừng năm mới 2008 là một đêm tương đối yên bình. Trên cả nước Pháp, chỉ có 259 người bị bắt vì các hành động quá khích và 4 cảnh sát bị thương nhẹ.

Trong những năm gần đây, những kẻ phá hoại đã biến những ngày nghỉ lễ ở Pháp trở thành những ngày để phá hoại.

“Nói chung, đêm qua tương đối yên tĩnh. Chỉ có vài vụ đụng độ nhỏ với cảnh sát. Căng thẳng tại các khu ngoại ô giảm hẳn so với những năm trước.”, France Info trích dẫn nguồn tin cảnh sát Pháp cho biết.

Ngay trong đêm đón năm mới, lực lượng cảnh sát Pháp đã phải huy động 25.000 nhân viên để duy trì trật tự. Trong đó, chỉ riêng ở Paris, 4.500 cảnh sát đã phải túc trực để đề phòng những sự cố có thể xảy ra.

Linh Huy
Theo RIA Novosti

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.