Phao rải khắp đường trước 'trường thầy Khoa'

"Phao" bên lề đường, trước cổng trường THPT Vân Tảo
"Phao" bên lề đường, trước cổng trường THPT Vân Tảo
TPO - Hai bên đường trường THPT Vân Tảo – nơi thầy giáo chống tiêu cực Đỗ Việt Khoa đã giảng dạy – rải đầy phao thi môn Văn. Thầy Khoa năm nay không coi thi vì trước đó đã tự nộp đơn xin thôi việc.

Chiều nay, phóng viên Tiền Phong Online có mặt tại khu vực Hội đồng thi trường THPT Vân Tảo, Hà Nội. Khung cảnh nhìn từ bên ngoài có vẻ im ắng, nhưng hai bên vệ cỏ ven đường đầy những phao thi môn Văn.

Phao rải khắp đường trước 'trường thầy Khoa' ảnh 1
"Phao" ngay dưới chân phụ huynh đứng chờ con thi xong. Ảnh: HT

Cũng trong sáng nay, tại trường có điểm đầu vào thấp là THPT Trần Hưng Đạo (Hà Đông, Hà Nội), chúng tôi cũng thấy có nhiều mẩu giấy photo nhỏ, in sẵn các đáp án môn Văn, được vứt ra đường sau khi thi xong.

Học sinh vứt phao trước sân trường THPT Trần Hưng Đạo. Ảnh: HT
Học sinh vứt phao trước sân trường THPT Trần Hưng Đạo. Ảnh: HT.

Mùa thi năm nay, "Người đương thời" Đỗ Việt Khoa ngồi chơi xơi nước, không coi thi vì đã tự viết đơn xin thôi việc. “Người đương thời” cho biết, năm ngoái thầy được giao nhiệm vụ “canh thí sinh đi vệ sinh” suốt cả 5 môn thi đầu, còn môn cuối thì được làm giám thị 2.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.