Pháo lậu tung hoành khắp nơi

Pháo lậu tung hoành khắp nơi
TP - Công an TP Lạng Sơn đang xác minh đối tượng vận chuyển 31 kg pháo Trung Quốc nhập lậu.

> Nóng bỏng pháo lậu
> 25kg pháo nổ giấu trên xe khách tuồn về Hà Nội

Trước đó, tại khu vực đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô biển kiểm soát 12H-9561 do Nguyễn Tiến Chung (trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) điều khiển với xe mô tô 12K3-0499.

Khi thấy CSGT đến giải quyết sự việc, chủ xe mô tô 12K3-0499 đã bỏ chạy, để lại trên xe một bao tải lớn, bên trong chứa 31 kg pháo nổ các loại. Bước đầu xác định đối tượng vận chuyển pháo lậu trú tại huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn.

Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang cho biết, cơ quan này liên tiếp bắt được các vụ vận chuyển pháo lậu nhãn mác Trung Quốc vận chuyển qua biên giới tiếp giáp giữa Campuchia và TX Hà Tiên.

Tại kho hàng của ông Nguyễn Kim Long ở đường Nam Hồ, khu phố 3, phường Tô Châu, TX Hà Tiên, cơ quan chức năng đã lập biên bản thu giữ 4.200 hộp pháo nổ loại ném, 2.388 gói pháo nổ loại cây dài 30 – 40cm, và hơn 10 ngàn cây pháo hoa.

Chiều ngày 23-1, Đội quản lý thị trường số 2, TP Rạch Giá cũng bắt quả tang một xe khách đang vận chuyển 9.000 cây pháo bông trên đường đi tiêu thụ. Hiện công an đang vào cuộc điều tra làm rõ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.