Phản ứng trái chiều của người Nga về chiến dịch phản công của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Động thái rút lui khỏi khu vực Đông Bắc Ukraine của quân đội Nga đã vấp phải phản ứng trái chiều của các học giả trong nước. Một số người thúc giục Nga ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt chiến sự, trong khi một số người khác dự đoán Điện Kremlin sẽ hành động quyết liệt hơn.

Phát biểu trên một chương trình truyền hình, cựu nghị sĩ Nga Boris Nadezhdin cho rằng người dân nước này đã nhầm lẫn khi nghĩ rằng việc tiếp quản Ukraine sẽ diễn ra nhanh chóng.

“Chúng ta phải hiểu rằng hoàn toàn không thể đánh bại Ukraine bằng những phương pháp hiện tại. Dùng lính hợp đồng, lính đánh thuê mà không tổng động viên. Ukraine có một đội quân mạnh, và đang được hỗ trợ đầy đủ bởi các quốc gia lớn khác”.

Ông Nadezhdin đề nghị Nga nên bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình về việc chấm dứt chiến sự, và chuyển sang tập trung giải quyết các vấn đề chính trị.

Trong khi đó, ông Sergey Mironov – một nghị sĩ khác của Nga lại khẳng định “không thể có bất kỳ cuộc đàm phán nào với phe tân phát xít ở Kiev”. Ông Mironov kiên quyết phản đối đề xuất rút quân, và khẳng định chủ nghĩa phát xít ở Ukraine phải bị tiêu diệt, dù việc đó kéo dài bao lâu.

Đồng quan điểm, nghị sĩ Alexander Kazakov cảnh báo Nadezhdin “cẩn thận lời nói” khi phát biểu trên truyền hình. “Là một chính trị gia, ông không thể nhìn vào toàn bộ cục diện cuộc chiến mà có cả sự tham gia Tây Âu và Mỹ hay sao?”, ông Kazakov đặt câu hỏi. “Ông thực sự nghĩ rằng chúng ta đã vượt qua biên giới để giành lấy một phần lãnh thổ của họ? Một cuộc chiến quy mô toàn cầu đang diễn ra. Đây chỉ là một phần của nó.”

Phát biểu mở màn chương trình trò chuyện tối 11/9, người dẫn chương trình Dmitry Kiselyov (Nga) thừa nhận "đó là tuần khó khăn nhất ở tiền tuyến". Ông cho biết lực lượng Nga đã từ bỏ “các khu dân cư đã được giải phóng trước đây” dưới áp lực của “lực lượng đối phương áp đảo”.

Trong chương trình trò chuyện 60 phút hằng ngày hôm 12/9, người dẫn chương trình Olga Skabeyeva đã mô tả việc Nga tấn công các nhà máy điện Ukraine dẫn đến tình trạng mất điện trên khắp miền Đông là “một bước ngoặt trong hoạt động quân sự đặc biệt”.

Một số khách mời cũng nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin từ tháng 7 rằng Mátxcơva “vẫn chưa bắt đầu bất cứ điều gì một cách nghiêm túc”, nên giờ mới là lúc Nga tăng cường hành động quân sự.

Báo chí Nga khi đưa tin về động thái rút quân khỏi Kharkov chủ yếu sử dụng thuật ngữ “tái triển khai chiến lược”. Nhưng một số bài báo đã trích dẫn lời các chuyên gia quân sự, cho rằng không phải mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch.

Ukraine khai màn chiến dịch phản công ở Kharkov vào tuần trước và nhanh chóng giành quyền kiểm soát nhiều khu vực quan trọng ở tỉnh này. Ngày 10/9, Nga tuyên bố rút bớt lực lượng khỏi Kharkov để “tập trung theo hướng Donetsk”. Mátxcơva nói việc rút quân là “tái tập hợp lực lượng”, trong khi Kiev ăn mừng động thái này như một chiến thắng của mình.
Theo AP, Reuters, News.com.au
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.