Phần thưởng độc đáo dành cho các nhà vô địch Olympic

Phần thưởng độc đáo dành cho các nhà vô địch Olympic
TP - Đoạt Huy chương Vàng Olympic đồng nghĩa với việc sở hữu những khoản tiền thưởng lớn. Tuy nhiên, ngoài tiền ra, các quốc gia khác nhau còn có những cách thưởng, những phần thưởng độc đáo cho các nhà vô địch.

Trần Nhiếp Hà, nữ vận động viên cử tạ người Quảng Đông là người giành được tấm HC Vàng đầu tiên cho nước chủ nhà tại ĐH Olympic Bắc Kinh. Hình ảnh đăng quang của cô với nụ cười tươi rói đã được in lên tem và phát hành toàn quốc ngay trong ngày hôm sau.

Được Uỷ ban Olympic quốc tế, UB Olympic quốc gia TQ và Ban tổ chức Đại hội Olympic Bắc Kinh cho phép, Bưu chính Trung Quốc đã in hình những vận động viên tốp đầu tiên đoạt HC Vàng lên tem, coi đó là phần thưởng đặc biệt.

Ngoài Trung Quốc, Australia cũng quyết định in hình những vận động viên giành HC Vàng Olympic lên tem.

Ăn uống miễn phí

Người Belorussia rất coi trọng thành tích thi đấu quốc tế của các vận động viên nước mình, đặc biệt là thành tích tại ĐH Olympic.

Tổng thống Lukashenko còn kiêm nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia. Mỗi vận động viên giành HCV Olympic sẽ được nhận 10 vạn USD tiền thưởng từ các nhà tài trợ.

Ngoài ra, để khuyến khích các vận động viên Belarus thi đấu hết mình tại Bắc Kinh, một hãng chế biến thực phẩm đã đề ra phần thưởng đặc biệt: Cung cấp xúc xích miễn phí suốt đời cho ai đoạt được HC Vàng.

Riêng các nữ cầu thủ đội tuyển bóng rổ rất được yêu quý ở nước này thì dù thành tích thi đấu tốt hay không cũng đều được cung cấp miễn phí xúc xích suốt đời.

Còn tại “Vương quốc bia” Đức thì phần thưởng dành cho các nhà vô địch không thể thiếu món này. Mỗi vận động viên giành HCV sẽ được cung cấp miễn phí 50 lit bia/tháng.

Đi lại, liên lạc miễn phí

11/8 là ngày trọng đại của thể thao Ấn Độ, khi tay súng Abhinav Bindra đem về tấm HCV cá nhân đầu tiên kể từ năm… 1900, khi đất nước Nam Á với hơn 1,1 tỉ dân này bắt đầu tham gia Olympic.

Bindra trở thành Anh hùng của Ấn Độ. Ngoài 10 triệu rupie (20 vạn USD) tiền thưởng, anh còn được đi lại miễn phí suốt đời trên toa xe lửa hạng nhất.

Vận động viên Judo Tubusinbayal, người giành HC Vàng Olympic đầu tiên cho Mông Cổ trong lịch sử, ngoài số tiền thưởng 10 ngàn USD ra, còn được ngành bưu điện nước này tặng sim điện thoại có số cực đẹp 99999999 và được gọi miễn phí.

Được thành công chức

Giành HC Vàng thì được làm công chức nhà nước đã trở thành phần thưởng ở một số quốc gia như CHDCND Triều Tiên, còn ở Hy Lạp thì người giành HC Vàng Olympic sẽ có cơ hội trở thành sĩ quan quân đội.

Thu Thủy
Theo Tân Dân, 17/8

MỚI - NÓNG