Phần thi bikini của Hoa hậu Trái Đất gặp sự cố vì mưa lớn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do mưa lớn nên ban tổ chức phải rời địa điểm diễn ra phần thi bikini. Sân khấu mới được cho là tạm bợ, thiếu chuyên nghiệp.

Chiều 16/11, phần thi bikini của cuộc thi Miss Earth 2022 được diễn ra tại thành phố đảo Zamboanga, Philippines. Tuy nhiên, phần trình diễn của các thí sinh không diễn ra suôn sẻ do gặp mưa lớn.

Trên trang cá nhân, đại diện Việt Nam Thạch Thu Thảo chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh cô cùng một số thí sinh đứng chờ trong hậu trường do mưa lớn. Thậm chí, tóc của Thạch Thu Thảo còn bị ướt sũng vì mưa.

Do mưa lớn, sân khấu chính bị ướt nên ban tổ chức đã rời địa điểm tổ chức phần thi bikini vào trong nhà để các thí sinh còn lại, trong đó có Thạch Thu Thảo, tiếp tục trình diễn.

Phần thi bikini của Hoa hậu Trái Đất gặp sự cố vì mưa lớn ảnh 1
Thạch Thu Thảo diện bikini trong buổi chào mừng thí sinh hôm 14/11.

Vì trời mưa, trơn trượt nên Thạch Thu Thảo và các thí sinh còn lại quyết định cởi giày, đi chân trần trình diễn để đảm bảo an toàn. Dù vậy, đại diện Việt Nam vẫn tự tin trình diễn, khoe đường cong quyến rũ.

Thạch Thu Thảo không vào top 3 phần thi bikini của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ở khu vực này, người đẹp giành chiến thắng là Hàn Quốc, về nhì là Australia và người đẹp chủ nhà Philippines giành giải ba.

Sau khi nhập cuộc, Thạch Thu Thảo liên tục gặp sự cố ở cuộc thi Hoa hậu Trái Đất. Trước đó, trong buổi họp báo chào mừng được tổ chức ở Manila, Philippines hôm 14/11, cô bị ban tổ chức cắt bỏ phần giới thiệu profile trên sân khấu.

Theo kịch bản, sau phần thuyết trình, các thí sinh có phần tạo dáng và ban tổ chức sẽ đọc profile của từng người đẹp. Tuy nhiên, đến lượt đại diện Việt Nam trình diễn thì phần này bị cắt bỏ.

Hành động của ban tổ chức đang gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều ý kiến cho rằng ban tổ chức thiếu chuyên nghiệp và không tôn trọng đại diện Việt Nam.

Cuộc thi Miss Earth 2022 đang diễn ra tại Manila, Philippines. Cuộc thi năm nay diễn ra chóng vánh với các vòng thi được tổ chức online. Từ ngày 14/11, các thí sinh bắt đầu nhập cuộc để tham gia các hoạt động chính thức.

Sau 2 năm bị đóng băng vì COVID-19 và phải tổ chức theo hình thức online, Miss Earth 2022 được chờ đợi vì tổ chức trực tiếp trở lại. Tuy nhiên, chất lượng cuộc thi năm nay không được đánh giá cao với mặt bằng thí sinh thiếu ấn tượng và công tác tổ chức sơ sài. Chung kết Miss Earth 2022 diễn ra ngày 29/11.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.