Có 17 kết quả :

Các bị can trong vụ án.

Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Vì sao không xử lý hành vi tiêu thụ tài sản phạm tội?

TPO - Trong vụ buôn lậu 204 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa kết luận, có 74 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu” và “Nhận hối lộ”, nhưng không có bị can nào bị xử lý hành vi tiêu thụ tài sản phạm tội mà có, dù đã có 196 triệu lít xăng lậu được bán ra thị trường.
Nguyễn Hữu Tứ (góc trên bên trái) và Phan Thanh Hữu (góc dưới bên trái) cùng tàu chở xăng lậu bị bắt giữ. Ảnh: T.P

Vụ buôn lậu khủng xăng giả: Cán bộ hải quan bị cáo buộc nhận tiền

TP - Theo kết luận điều tra (KLÐT) của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Ðồng Nai về vụ buôn lậu khủng 204 triệu lít xăng, Phan Thanh Hữu (65 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cùng 72 đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu”. Riêng Ngô Văn Thụy (cựu Ðội trưởng Ðội 3, Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan), bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.
Hành trình triệt phá đường dây làm xăng giả

Hành trình triệt phá đường dây làm xăng giả

TP - Để bắt quả tang các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội trong đường dây làm xăng giả quy mô lớn tại đồng bằng sông Cửu Long, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) đã được điều động từ nhiều nơi về nằm vùng, đeo bám các đối tượng để nắm rõ quy luật hoạt động, sơ đồ địa hình sào huyệt của bọn chúng trước khi Ban chuyên án cất lưới.