Phần hùng biện của Hoa hậu Thùy Tiên xuất hiện ở đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ phát hiện câu trả lời của Thùy Tiên trong phần thi hùng biện tại Chung kết Miss Grand International 2021 trở thành câu hỏi trong một đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử được chia sẻ trên mạng xã hội.

Vừa qua, cô gái sinh năm 1998 Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam chinh phục được vương miện Miss Grand International. Một trong những yếu tố quan trọng mang lại thành công của Thùy Tiên là sự thông minh, nhạy bén. Đặc biệt, phần hùng biện vô cùng tự tin, truyền tải được nhiều thông điệp đúng tinh thần cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đã giúp người đẹp chạm tay chiếc vương miện danh giá.

Phần hùng biện của Hoa hậu Thùy Tiên xuất hiện ở đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử ảnh 1

Bên cạnh việc trả lời tiếng Anh trong phần thi ứng xử với câu nói: "Tôi đã học Tiếng Thái vì tôi muốn ở lại đây 1 năm" đã khiến fan Miss Grand chao đảo và nói chuyện về nhiều, Thùy Tiên còn có một màn hùng biện về chủ đề hòa bình rất xuất sắc: "Hòa bình giống như bầu không khí xung quanh chúng ta. Chúng ta sống với nó mỗi ngày, nghĩ về nó mỗi ngày nhưng đôi khi lại không nghĩ đến việc mình có trách nhiệm phải bảo vệ nền hòa bình. Chúng ta phải đứng lên đầu tranh cho tình yêu và hòa bình".

Mới đây, dân mạng bất ngờ phát hiện câu trả lời của Thùy Tiên trong phần thi hùng biện tại đêm Chung kết Miss Grand International 2021 trở thành câu hỏi trong một đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử được chia sẻ trên mạng xã hội.

Phần hùng biện của Hoa hậu Thùy Tiên xuất hiện ở đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử ảnh 2

Cụ thể, câu hỏi như sau: "Trong phần thi hùng biện về chủ đề hòa bình tại Miss Grand International 2021 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), đại diện Việt Nam là Nguyễn Thúc Thùy Tiên trình bày quan điểm: "Hòa bình giống như bầu không khí xung quanh chúng ta, chúng ta sống với nó mỗi ngày, nghĩ về nó mỗi ngày nhưng đôi khi lại không nghĩ đến việc mình có trách nhiệm phải bảo vệ hòa bình. Chúng ta phải đứng lên đấu tranh cho tình yêu về hòa bình, làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn với tất cả mọi người". Anh/chị có suy nghĩ như thế nào về quan điểm này?".

Từ đề thi trên, có thể thấy Thùy Tiên đang có một sức ảnh hưởng không hề nhỏ tới công chúng. Năng lượng và những thông điệp ý nghĩa mà nàng hậu mang lại đã truyền cảm hứng cho mỗi người về ý thức giữ gìn hòa bình và đẩy lùi bạo lực. Chắc hẳn đây cũng là điều mà những người công tác trong lĩnh vực giáo dục muốn nhắn nhủ đến thế hệ trẻ thông qua câu hỏi ý nghĩa này.

Phần hùng biện của Hoa hậu Thùy Tiên xuất hiện ở đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử ảnh 3

Ngoài ra, phần thi hùng biện của Thùy Tiên còn một đoạn vô cùng ý nghĩa khác: "Việc không sống cùng bố mẹ đã dạy tôi tầm quan trọng của tình yêu. Ngày hôm nay tôi đứng ở đây để sát cánh với những ai cảm thấy mình bị bỏ rơi và cả những ai lan toả sự đau đớn cho người khác. Hãy để tình yêu và sự cảm thông trỗi dậy trong bạn để chiến tranh và bạo lực không còn xảy ra nữa".

Phần hùng biện của Hoa hậu Thùy Tiên xuất hiện ở đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử ảnh 7
MỚI - NÓNG
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Toạ đàm "Học chất"2024: Vươn tới Đại dương tri thức cùng tuổi trẻ ĐH Quốc gia Hà Nội

Toạ đàm "Học chất"2024: Vươn tới Đại dương tri thức cùng tuổi trẻ ĐH Quốc gia Hà Nội

Tối 24/4, tại Hội trường kí túc xá Mễ Trì, tọa đàm “Học chất” năm 2024 do các bạn trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức với nhiều hoạt động thú vị cùng những kinh nghiệm quý báu từ vị diễn giả cực “chất” đã mang đến một sân chơi bổ ích cho các bạn học sinh, sinh viên, qua đó nâng cao kỹ năng, phát triển bản thân trong tương lai.