Phản đối lấy tên Cảng Sài Gòn đặt cho đội bóng hạng Nhì

0:00 / 0:00
0:00
Cảng Sài Gòn là đội bóng có bề dày truyền thống trong lịch sử bóng đá Việt Nam.
Cảng Sài Gòn là đội bóng có bề dày truyền thống trong lịch sử bóng đá Việt Nam.
TPO - Việc Công ty TNHH đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam xin đổi tên đội hạng Nhì PVF thành Cảng Sài Gòn đang gây xôn xao trong giới bóng đá, không nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ.

Được biết mới đây Công ty TNHH đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam đã có văn bản gửi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), đề nghị đổi tên đội hạng Nhì PVF đổi sang tên mới là CLB Cảng Sài Gòn. Đội bóng này sẽ đăng ký tham dự giải hạng Nhì quốc gia 2021, khởi tranh tháng 5 tới. TTK VFF Lê Hoài Anh được dẫn lời khẳng định việc đổi tên này được phép tiến hành tuân theo quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp.

Tuy nhiên ngay trong ngày 27/4 sau khi xuất hiện thông tin trên, Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đã có văn bản gửi VFF, Cục Sở hữu Trí tuệ-Bộ Khoa học Công nghệ, BTC giải bóng đá hạng Nhì quốc gia xem xét lại đề nghị trên của PVF.

Phía Công ty Cảng Sài Gòn cho biết, Cảng Sài Gòn được thành lập từ năm 1863, trải qua hơn 150 năm hình thành, phát triển và chuyển đổi theo chủ trương của Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Từ ngày 1/10/2015, công ty có tên chính thức là Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn. Thương hiệu “Cảng Sài Gòn” đã được đăng ký với Cục sở hữu trí tuệ. Công ty Cảng Sài Gòn vì vậy cho biết đề nghị đổi tên của PVF sang CLB Cảng Sài Gòn là chưa phù hợp với quy định về sở hữu trí tuệ, sẽ gây nhầm lẫn đến thương hiệu Công ty, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cảng Sài Gòn.

Tiền Phong đã liên hệ TTK VFF Lê Hoài Anh để tìm hiểu thêm thông tin nhưng không được trả lời. Theo điều 8 quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp về tên, cờ và biểu tượng CLB thì “Liên đoàn bóng đá Việt Nam không công nhận việc CLB/đội bóng thay đổi tên, ngoại trừ có lý do chính đáng và phải được sự chấp thuận của VFF. Khoản 2 khẳng định, tên, cờ biểu trưng của CLB/đội bóng không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên, cờ, biểu trưng của CLB/đội bóng khác đã đăng ký tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp quốc gia; được đăng ký bảo hộ theo quy định của pháp luật và phải thông báo bằng văn bản cho VFF.

Cảng Sài Gòn là CLB bóng đá nổi tiếng trước đây, có truyền thống lâu dài và bề dày thành tích, được đông đảo người hâm mộ bóng đá Tp Hồ Chí Minh yêu mến. Trải qua nhiều thăng trầm, đội bóng qua nhiều lần đổi tên, mất phiên hiệu rồi hiện được chuyển thành CLB bóng đá Tp Hồ Chí Minh, hiện đang thi đấu ở LS V-League 2021. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV bóng đá đã lên tiếng phản đối việc một đội bóng mới tại giải hạng Nhì, có trụ sở tại miền bắc muốn lấy tên Cảng Sài Gòn.

MỚI - NÓNG