Phạm Văn Mách bị loại vì...ngày càng điệu

Phạm Văn Mách bị loại vì...ngày càng điệu
TPO – Không còn giữ được sự hồn nhiên như hồi đầu tham gia Cặp đôi hoàn hảo, chàng lực sỹ đang dần biết làm điệu và “diễn” quá nhiều trên sân khấu có vẻ đã đánh mất điểm nơi giám khảo và khán giả.
Phạm Văn Mách và Văn Mai Hương buồn bã nói lời chia tay Cặp đôi hoàn hảo. Ảnh: LVPH
Phạm Văn Mách và Văn Mai Hương buồn bã nói lời chia tay Cặp đôi hoàn hảo. Ảnh: LVPH.

Đêm diễn thứ 6 của Cặp đôi hoàn hảo diễn ra tối qua với chủ đề Acoustic và Musical chứng kiến sự ra đi của cặp đôi “nàng bạch tuyết và chú lùn” Văn Mai Hương – Phạm Văn Mách đã để lại khá nhiều tiếc nuối nơi khán giả và người hâm mộ.

Sau khi đã đi được nửa chặng đường, sự xuất hiện của Phạm Văn Mách tại Cặp đôi hoàn hảo năm nay có thể nói đã gây được sự chú ý rất lớn và cũng tạo cho anh không ít sức ép, mà gần đây nhất là việc dư luận dấy lên những lời trách móc ý nhị rằng vì anh mải mê “chạy show” ca hát, đóng phim mà bỏ bê luyện tập cho nên phong độ mới rớt thê thảm và thi đấu đáng thất vọng, để tuột mất chiếc HCV thể hình thế giới sau 2 năm liên tiếp là nhà vô địch.

Việc vụt sáng trở thành một ngôi sao trên sân khấu ca nhạc và được các bầu show, đạo diễn săn đón đã biến chàng vận động viên thể hình trở thành gương mặt quen thuộc trong giới showbiz. Và sau khi được giới truyền thông chăm sóc nhiệt tình, đối xử như một ngôi sao, có lẽ chuyện anh chàng bắt đầu đỏm dáng và làm điệu trên sân khấu là việc dễ hiểu.

Cặp đôi trong phần thể hiện phong cách acoustic với ca khúc Chuyện tình
Cặp đôi trong phần thể hiện phong cách acoustic với ca khúc Chuyện tình.

Cũng chính bởi thế mà trong đêm diễn tối qua, sau màn trình diễn mở màn với ca khúc Chuyện tình của nhạc sĩ Anh Quân, chàng lực sỹ nhận hàng loạt lời phê bình của các giám khảo. Siu Black thẳng thắn: “Chị không thích em như bây giờ, không còn thấy sự hồn nhiên của em nữa mà đã biết làm điệu”, nhạc sỹ Lê Minh Sơn cũng tán đồng ý kiến này: “Mách hơi điệu quá, bạn cần biết kiểm soát”; trong khi đó đạo diễn Lê Hoàng thì nhận xét rằng Mách hát không rõ lời. Sau màn trình diễn này, cặp đôi nhận 34 điểm.

Ở màn trình diễn thứ 2 theo phong cách Musical, thể hiện ca khúc trong vở nhạc kịch kinh điển Bóng ma trong nhà hát, Phạm Văn Mách và Văn Mai Hương ghi điểm hơn ở giọng hát và phong cách trình diễn. Đạo diễn Việt Tú hỏm hỉnh nhận xét: “Có lẽ không thể tìm đâu ra trên thế giới một vận động viên thể hình hát tốt như thế này”, trong khi đó đạo diễn Lê Hoàng tiếp tục nhận xét về khía cạnh làm điệu của chàng lực sỹ với khuôn mặt hóa trang nửa trắng, nửa đen ấn tượng. Theo Lê Hoàng, cách hóa trang này không phù hợp và làm xấu đi nhân vật mà Mách đang thể hiện. Tuy vậy, màn trình diễn vẫn nhận số điểm khá cao từ ban giám khảo, 39 điểm.

Với tổng số điểm sau 2 màn trình diễn quy ra thang điểm 5 là 3 điểm, Phạm Văn Mách và Văn Mai Hương đã không thể đi tiếp do không nhận được đủ số lượng tin nhắn bình chọn của khán giả. Tuy phải dừng chân tại đây nhưng có thể nói Phạm Văn Mách đã có những trải nghiệm không thể nào quên tại Cặp đôi hoàn hảo và để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Nói lời chia tay chương trình, Văn Mai Hương đã không thể ngăn được dòng nước mắt vì những tiếc nuối khoảng thời gian đáng nhớ đã qua bên chàng lực sỹ đáng yêu Phạm Văn Mách.

Và ấn tượng trong màn nhạc kịch. Ảnh: LVPH
Và ấn tượng trong màn nhạc kịch. Ảnh: LVPH.

Trấn Thành và Đoan Trang đêm qua lại có những màn trình diễn tuyệt vời, khẳng định ngôi vị số 1 của họ tại cuộc thi. Ở phần thi Acoustic, bộ đôi lắm chiêu trò này thể hiện liên khúc Ngẫu hứng sông HồngÔi quê tôi với phần hòa giọng rất ăn ý. Mặc dù hát acoustic đòi hỏi người nghệ sỹ phải có giọng ca tốt và có độ vang nhưng Trấn Thành tỏ ra không hề lép vế mà thậm chí có phần lấn lướt Đoan Trang, đến mức giám khảo Siu Black phải nhắc khéo “em nên nhường Đoan Trang một chút để 2 giọng quyện vào nhau”. Phần trình diễn của họ đạt số điểm tuyệt đối, đây cũng là lần đầu tiên một cặp đôi đạt được 40 điểm.

Chuyển sang phần trình diễn nhạc kịch, bộ đôi này càng gây ấn tượng hơn khi biểu diễn một ca khúc trong vở nhạc kịch Thằng gù nhà thờ đức Bà trong trích đoạn nàng Esmeralda bị nhốt trong lồng chim và chàng gù Quasimodo vật vã trong đau đớn. Hai người hát nhập tâm đến mức khiến cho nhạc sỹ Lê Minh Sơn có lúc phải chảy nước mắt. Anh cũng bày tỏ lòng khâm phục Trấn Thành khi anh thể hiện thành công những nốt cao trong khi vẫn phải mô phỏng dáng gù mà không được ngửa cổ lên trời. Đạo diễn Việt Tú cũng hết lời khen ngợi việc cặp đôi này tái diện gần như hoàn hảo không khí của vở nhạc kịch. Cặp đôi đã gây hồi hộp cho khán giả bằng việc suýt nữa đạt điểm tuyệt đối lần thứ 2 nếu không bị đạo diễn Lê Hoàng cho điểm 9.

Với 2 màn trình diễn xuất sắc này, Đoan Trang – Trấn Thành dẫn đầu đêm thi với 79 điểm, quy ra điểm chuẩn là 5.

Xếp thứ 2 trong đêm diễn là cặp đôi Quách Ngọc Ngoan và Ngọc Anh. Với thể loại Acoustic, cặp đôi chọn ca khúc dễ thương Đường xa ướt mưa của nhạc sỹ Đức Huy. Ngọc Anh đã lên tông khi thể hiện ca khúc này để tạo điều kiện cho Ngọc Ngoan dễ xử lý quãng giọng của mình và điều này đã được giám khảo Siu Black đánh giá rất cao, theo chị thì “cặp đôi hoàn hảo chính là như vậy”.

Vở nhạc kịch Bóng ma trong nhà hát có vẻ được các thí sinh rất yêu thích và Ngọc Anh cùng Ngọc Ngoan trong phần thi musical đã chọn bản All I Ask Of U với phần nội dung được sáng tạo lại vô cùng thú vị. Giám khảo Siu Black cho biết việc dịch lời sang tiếng Việt khiến cho những câu hát trở nên khó hơn nhưng cặp đôi này đã hát rất tốt và có những đoạn khiến chị phải nối da gà. Với 2 phần thi đều đạt 38 điểm, quy ra điểm chuẩn là 4, cặp đôi này tiếp tục thể hiện phong độ đáng ngưỡng mộ của mình.

Cùng với Phạm Văn Mách và Văn Mai Hương, 2 cặp đôi còn lại là GS. “Cù Trọng Xoay” và ca sĩ Phương Linh; Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và diễn viên Kim Thư đều cùng đạt 73 điểm sau 2 màn trình diễn.

“GS. Cù Trọng Xoay” Đinh Tiến Dũng tiếp tục thể hiện sự mộc mạc, chân chất khi hát acoustic với 2 ca khúc về biển đảo trong đó có bài hát Tình đảo xa do chính anh sáng tác. . Siu Black cho rằng sự giản dị của “GS. Xoay” tuy rất ghi điểm nhưng nếu hát nồng nàn hơn một chút nữa thì sẽ hay hơn bởi acoustic là thể loại để người hát khoe giọng. Trong khi đó, giám khảo Việt Tú hóm hỉnh: “Chấm điểm 10 cho bạn vì đã biết làm mới một ca khúc kinh điển và biết làm mới mình bằng cách cạo râu”.

“GS. Xoay” cũng tiếp tục gây bất ngờ khi cùng Phương Linh hóa thân thành cặp đôi sư tử trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Lion King với ca khúc kinh điển của Elton John – Can You Feel The Love Tonight. Hai người có phần hóa trang rất cầu kỳ và ấn tượng để tái hiện không khí của bộ phim và “GS. Xoay” còn nhận được lời khen ngợi hát nồng nàn, nam tính và cảm xúc nhất từ trước đến nay.

Đàm Vĩnh Hưng với nhiều chiêu trò đã giúp cho cặp đôi của anh đêm thứ 3 liên tiếp trở thành Cặp đôi được yêu thích nhất với 37,74% bình chọn. Ở phần thi acoustic, họ chọn ca khúc Cho em một ngày với bản phối từng được Thanh Lam thể hiện. Trong khi Đàm Vĩnh Hưng vẫn nồng nàn như thường thấy thì giám khảo Lê Hoàng cho rằng Kim Thư quá căng thẳng đến mức sợ sệt. Hai người chọn chủ đề ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 để thể hiện trong phần thi nhạc kịch với liên khúc Tôi muốn quên đi – Chưa để nỗi đau. Siu Black cho rằng Kim Thư có nỗ lực nhưng nên thoải mái và không cần phải diễn quá như vậy.

Với những yêu cầu và sức ép ngày càng lớn, Cặp đôi hoàn hảo hứa hẹn sẽ chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của các cặp đôi trong những đêm thi tiếp theo.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.