Phạm tội hiếp dâm vì 'qua đêm' với bạn gái nhí

Thảo cho rằng do V. đồng ý nên Thảo mới quan hệ
Thảo cho rằng do V. đồng ý nên Thảo mới quan hệ
Sau khi đi chơi với nhóm bạn, người yêu nhí than buồn ngủ nên Nguyễn Văn Thảo đưa về nhà và cùng ngủ với nhau. Sau đêm 'ngủ thân mật' đó, Thảo bị tội hiếp dâm trẻ em.

Ngày 6/5, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thảo (SN 1995, ngụ Củ Chi) mức án 7 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Thảo và L.K.L. (SN 2000) quen nhau từ đầu tháng 12-2012 thông qua một người bạn của Thảo. Tối 22-12-2012, Thảo đến nhà chở V. đi chơi với nhóm bạn. Đến 2 giờ sáng hôm sau V. nói buồn ngủ và đồng ý về nhà Thảo ngủ qua đêm.

Tại phòng riêng của Thảo, V. đã đồng ý để Thảo quan hệ tình dục. Sáng hôm sau trước khi về nhà, cả hai lại tiếp tục "yêu" nhau. Biết chuyện con gái qua đêm với bạn trai, gia đình gặng hỏi nên V. thú nhận.

Cha V. dẫn con gái lên công an làm đơn tố cáo và yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần 30 triệu đồng nhưng do gia đình khó khăn nên Thảo chưa bồi thường số tiền này.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.