Phạm pháp hình sự tại TPHCM giảm mạnh sau 10 năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng công an TPHCM đã kề vai sát cánh cùng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên nỗ lực, tận tụy, kiên trì vận động đồng bào, trấn áp tội phạm để hơn 10 triệu dân thành phố có cuộc sống bình yên.

Chiều ngày 31/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TPHCM và Công an TPHCM tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 478 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên với Công an thành phố về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” trên địa bàn thành phố (2013 - 2023).

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Công an TPHCM - cho biết, qua 10 năm triển khai Chương trình phối hợp 478 trên địa bàn thành phố đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phạm pháp hình sự tại TPHCM giảm mạnh sau 10 năm ảnh 1

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn thông tin tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng.

Công tác phối hợp giữa lực lượng công an với Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên được chủ động và ngày càng có sự gắn kết, việc lồng ghép nội dung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vào mục tiêu, chỉ tiêu thi đua của các cơ quan, đơn vị gắn với các cuộc vận động và các phong trào khác; góp phần quan trọng vào việc xây dựng gia đình hạnh phúc, khu dân cư ngày càng lành mạnh, góp phần làm giảm nguyên nhân phát sinh tội phạm…

Tuy nhiên, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn cũng nhìn nhận, trong quá trình triển khai, tại một số quận, huyện vẫn còn không ít hạn chế, thiếu sót như: Công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp còn chậm; hình thức và nội dung phối hợp còn rập khuôn, chưa phù hợp với đặc điểm tình hình từng đơn vị, địa phương; công tác kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện thường xuyên…

Ghi nhận những kết quả đạt được, ông Võ Văn Thiện - Trưởng ban Ban Công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - đánh giá, suốt 10 năm qua, lực lượng công an thành phố đã kề vai sát cánh cùng MTTQ và các tổ chức thành viên nỗ lực, tận tụy, kiên trì vận động đồng bào, trấn áp tội phạm để hơn 10 triệu dân thành phố có cuộc sống bình yên.

“Chiến công thầm lặng của lực lượng công an nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung đã góp phần xây dựng nên TPHCM đi đầu về nhiều mặt”, ông Thiện bày tỏ.

Phạm pháp hình sự tại TPHCM giảm mạnh sau 10 năm ảnh 2

Ông Võ Văn Thiện nêu rõ những kết quả khả quan sau 10 năm thực hiện chương trình phối hợp.

Trong 10 năm qua, lực lượng công an các cấp đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức gần 380.000 buổi tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với hơn 11,7 triệu lượt người tham dự; tổ chức gần 205.000 lượt xe hoa lưu động; phát hành gần 7,6 triệu thông báo, tài liệu, tờ tin, tờ bướm tuyên truyền các loại.

Qua đó nhân dân đã cung cấp cho các cơ quan chức năng 271.151 nguồn tin liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật (trong đó có 121.496 tin có giá trị), giúp lực lượng công an xác minh làm rõ 35.463 vụ việc, bắt giữ 38.089 đối tượng; nhân dân trực tiếp bắt 6.686 đối tượng phạm tội quả tang, thu hồi tài sản trên 60 tỷ đồng; giao nộp 304 súng các loại, 5.916 viên đạn, 44 lựu đạn, 16 kíp nổ, 14.828 công cụ hỗ trợ, dao lê, mã tấu và hung khí tự tạo khác; cung cấp tin và phối hợp cùng công an bắt trên 800 đối tượng có lệnh truy nã.

Cùng với đó, tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố từ năm 2013 đến nay liên tục kéo giảm qua từng năm, năm 2013 xảy ra 6.218 vụ, đến năm 2022 còn 4.266 vụ.

Công an TPHCM đã chỉ đạo công an các đơn vị phối hợp rà soát, đánh giá hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tập trung chấn chỉnh hoạt động của các mô hình, mạnh dạn thanh loại các mô hình không còn phù hợp, không hiệu quả. Năm 2014 có 122 loại mô hình, đến nay còn 39 loại mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự trên toàn thành phố.

Phạm pháp hình sự tại TPHCM giảm mạnh sau 10 năm ảnh 3

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao bằng khen UBND TPHCM cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào.

Phạm pháp hình sự tại TPHCM giảm mạnh sau 10 năm ảnh 4

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM - trao bằng khen tuyên dương các tập thể có nhiều đóng góp tích cực. Ảnh: Ngô Tùng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cho rằng, trong thời gian tới thành phố đứng trước nhiều thời cơ, vận hội nhưng cũng đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức tác động trực tiếp đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Điều này đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thành phố phải đề cao cảnh giác, nhận thức rõ tình hình; phải có những chủ trương, giải pháp, quyết sách sáng tạo, hiệu quả để vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi để phát triển thành phố nhanh và bền vững, trong đó phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giữ vai trò hết sức quan trọng.

Ông Hải đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội nâng cao vai trò, trách nhiệm, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức, chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ nhằm đưa phong trào đi vào chiều sâu, thực chất; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; động viên, khích lệ nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội…

MỚI - NÓNG