Phạm nhân bỏ trốn khi lao động bị bắt giữ sau 2 ngày ‘ẩn mình’ trong trại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau 2 ngày bỏ trốn khi đi lao động tại trại giam số 5 (Bộ Công an) đóng trên địa bàn thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định (Thanh Hoá), phạm nhân Lầu A Tủa đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Chiều 11/12, thông tin từ Trại giam số 5 thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10) - Bộ Công an, cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Tủa vào khoảng 16 giờ cùng ngày 11/12 tại gần phân trại 4 (trong khuôn viên Trại giam số 5).

Phạm nhân bỏ trốn khi lao động bị bắt giữ sau 2 ngày ‘ẩn mình’ trong trại ảnh 1
Phạm nhân bỏ trốn bị bắt giữ

Trước đó, theo thông báo từ Trại giam số 5, trưa ngày 9/12, lợi dụng quá trình lao động sản xuất, phạm nhân Lầu A Tủa (SN 1990, trú bản Khua Họ, xã Huồi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) đã bỏ trốn.

Theo thông báo, phạm nhân Lầu A Tủa bị bắt giữ ngày 1/11/2021 và bị kết án 7 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích". Sau khi bị tuyên án, Tủa đã được đưa về Trại giam số 5 (huyện Yên Định, Thanh Hóa) để thi hành án.

MỚI - NÓNG