Phẩm chất đặc biệt của 'Nữ hoàng tốc độ' Tú Chinh

Lê Tú Chinh được chờ đợi sẽ kế tục "nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương.
Lê Tú Chinh được chờ đợi sẽ kế tục "nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương.
TPO - Tú Chinh đã góp công vào 3 tấm HCV của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 29. Tú Chinh được chờ đợi sẽ là người kế tục xứng đáng “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương trước kia.

Ở SEA Games 29, Lê Tú Chinh đã đoạt 2 HCV các cự li 100m và 200m nữ. Đối với điền kinh, cự li 100m danh giá nhất, được mệnh danh là cự li nữ hoàng.

Trong ngày thi đấu hôm qua, Tú Chinh tiếp tục đem về chiếc HCV thứ 3 cho điền kinh Việt Nam ở cự li 4x100m tiếp sức. Chinh là một trong bộ tứ Việt Nam gồm: Tú Chinh, Mộng Tuyền, Đỗ Thị Yến Hoa và Đỗ Quyên đoạt tấm HCV cự li 4x100m nữ với thời gian 43 giây 88, phá kỷ lục SEA Games 44 giây của người Thái, thiết lập hơn 10 năm qua.

Theo Trưởng Bộ môn Điền kinh Dương Đức Thuỷ, chiếc HCV cự li 4x100m mang ý nghĩa đặc biệt bởi để giành chiến thắng, cần có sự phối hợp cực tốt giữa các VĐV.

Đánh giá về Tú Chinh, ông Dương Đức Thuỷ cho biết, cô có tố chất và tiềm năng phát triển tốt hơn ở cự li 200m so với cự li 100m. Giới chuyên môn nhận định, VĐV 20 tuổi Tp Hồ Chí Minh có bước chạy vào loại hiếm của điền kinh Việt Nam hiện nay.

Phẩm chất đặc biệt của 'Nữ hoàng tốc độ' Tú Chinh ảnh 1 Đội điền kinh nữ Việt Nam đã phá thế độc tôn của Thái Lan ở cự li 4x100m SEA Games 29

Điểm đặc biệt là trong đội điền kinh tiếp sức Việt Nam, thì 3 VĐV tập tại Hà Nội, riêng Tú Chinh ở Tp Hồ Chí Minh. Cả 4 chỉ có thời gian lắp ráp khá ngắn với nhau trước thềm SEA Games 29. Quá trình tập luyện, ăn nghỉ của đội cũng vất vả, điều kiện tập tài chính không dư dả. Ông Dương Đức Thuỷ cho biết, trước thềm SEA Games đội điền kinh nữ chỉ được tài trợ từ Li-Ning, trong đó có trang phục thi đấu ở SEA Games.

Sau khi đội giành thành tích tốt, nhà tài trợ này thưởng thêm 100 triệu đồng. “Thực sự đây là vấn đề chúng tôi cũng trăn trở lâu nay. Đối với vấn đề này, cá nhân tôi cho rằng phải có sự thúc đẩy mạnh mẽ từ phía Liên đoàn, gia tăng nguồn tài trợ ngoài xã hội. Hiện tại thì với điều kiện của mình, ngân sách cho bộ môn còn eo hẹp”-ông Dương Đức Thuỷ cho biết.

Sau SEA Games 29, nhiều khả năng Tú Chinh sẽ được quan tâm đầu tư tốt hơn.  

Phẩm chất đặc biệt của 'Nữ hoàng tốc độ' Tú Chinh ảnh 5
MỚI - NÓNG