Phải làm rõ trách nhiệm của Trưởng Ban tổ chức sân Vinh

Phải làm rõ trách nhiệm của Trưởng Ban tổ chức sân Vinh
TP - Với tư cách là Trưởng BTC, ông Lô Trung Thành là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên về sự cố tai tiếng trên sân Vinh chiều 25/5.
Phải làm rõ trách nhiệm của Trưởng Ban tổ chức sân Vinh ảnh 1
Ẩu đả trên sân Vinh

Trước đó, trả lời báo giới, ông Lô Trung Thành - Trưởng Ban tổ chức sân Vinh nói: “Việc xử lý tình huống trên sân Vinh chiều 25/5 Công an làm chưa tốt!”.

Lửa và khói 

Trước trận đấu, CĐV Hải Phòng báo với BTC sân Vinh là họ vào 13 xe ôtô, chở khoảng 300 khán giả nhưng thực chất qua kiểm tra của an ninh được biết ngày hôm đó CĐV đội khách vào 24 xe chở trên 1.000 người.

BTC sân Vinh bố trí cho CĐV Hải Phòng ngồi ở vị trí cách ly CĐV Nghệ An ở khán đài B rất xa. Bước vào trận đấu chưa đầy 30 phút, trên khán đài nhóm CĐV XMHP đã đốt pháo hoa. Việc đốt lửa trên sân Vinh xưa nay chưa từng xẩy ra.

Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát được huy động rất đông vào khu vực này làm nhiệm vụ, nhưng bước sang hiệp thi đấu thứ hai, CĐV Hải Phòng tiếp tục đốt pháo nhiều lần. Hễ công an đuổi bắt thủ phạm là cả nhóm dùng cờ ngăn lại và một số khán giả đội khách có lời lẽ xúc phạm tới lực lượng an ninh.

Cuối trận đấu, khi phía XMHP có bàn thắng cân bằng tỷ số (1-1), CĐV Hải Phòng tiếp tục đốt pháo. Một phóng viên an ninh vào quay phim bị nhóm cổ động viên Hải Phòng hất ra ngoài.

Kết thúc trận đấu, một số khán giả Nghệ An ra trước và dùng gạch đá ném từ ngoài đường vào khu vực CĐV XMHP. Không chịu thua, CĐV XMHP cũng đáp trả lại bằng gạch đá.

Sau đó xô cửa ào xuống sân. Thấy vậy, một số khán giả Nghệ An ở khán đài A và B đã ào xuống sân đuổi đánh CĐV Hải Phòng. CĐV Hải Phòng đã dùng cán cờ và gạch đá tấn công lại khán giả đội chủ nhà.

Số khán giả Nghệ An quá khích được lực lượng bảo vệ dẹp ra khỏi sân, CĐV Hải Phòng được tập trung lại khu vực VIP của khán đài và được bảo vệ cẩn mật. Trong khi CĐV co cụm lại đây, phóng viên báo Tuổi trẻ tại Nghệ An giải thích cho một CĐV Hải Phòng “các anh đốt pháo trên khán đài như thế là sai!”, liền bị doạ đánh!

Xảy ra sự cố lần nữa, mới từ chức!

Như Tiền phong và nhiều tờ báo đã phản ánh, giữa cổ động viên hai đội đã có sự căng thẳng từ trước khi trận đấu xảy ra. Ban Tổ chức sân đã không nắm bắt tình hình kịp thời để có những biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Thế nhưng, khi trả lời phỏng vấn của báo giới, ông Lô Trung Thành lại nói: “Khán giả chưa chuyên nghiệp!”, “Nếu xảy ra sự cố một lần nữa, tôi xin từ chức!”. Nhưng với tư cách là Trưởng ban tổ chức sân Vinh, ông Thành phải chịu trách nhiệm chính về vụ loạn đả đẫm máu này.

Trước đó, khi trận đấu giữa chủ nhà TCDK SLNA với Thể Công hồi đầu tháng 4/2008 kết thúc, giữa CĐV Thể Công và khán giả đội chủ nhà đã có cuộc ẩu đả. Trong vòng chưa đầy 2 tháng nhưng sân Vinh xảy ra 2 vụ xô xát, thử hỏi năng lực điều hành của BTC sân Vinh và của ông Lô Trung Thành đến đâu?

Là Trưởng BTC sân, lẽ nào ông Thành lại không tiên liệu trước những tình huống xấu để từ đó chỉ đạo biện pháp an ninh thích hợp, tránh xô xát gây nên cảnh đổ máu như đã thấy.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.