Phải giúp dân ấm lòng trong dịp Tết

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng quà người dân bị nạn trong vụ hỏa hoạn.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng quà người dân bị nạn trong vụ hỏa hoạn.
TP - "Phải lo chu đáo cho người dân bị nạn trong vụ hỏa hoạn ở cồn Nhất Trí, để họ thấy ấm lòng trong dịp Tết này”. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, chiều 19/1.

Chiều 19/1, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tới thăm hỏi các gia đình bị nạn trong vụ hỏa hoạn đêm 17/1, rạng sáng 18/1 ở cồn Nhất Trí (phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang). Tại ký túc xá trường CĐ Y tế Khánh Hòa, nơi các gia đình bị nạn được bố trí tạm trú, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chia sẻ với bà con về những mất mát, mong bà con sớm vượt qua để ổn định cuộc sống. Phó Thủ tướng tặng quà 79 hộ dân bị mất nhà do hỏa hoạn, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng, trong đó có 1 triệu đồng tiền mặt.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Theo báo cáo của ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh, trong số 79 hộ gia đình cháy mất nhà đã có 75 hộ nhận phòng tạm trú tại ký túc xá trường CĐ Y tế Khánh Hòa, các hộ khác tạm ở nhà người thân. Ngoài tiền hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ theo quy định của Chính phủ, tỉnh hỗ trợ mỗi hộ 5 triệu đồng tiền Tết và 2 triệu đồng tiền sắm các vật dụng cần thiết, 15kg gạo/người. Ngân hàng BIDV Chi nhánh Khánh Hòa và Cty TNHH KN Cam Ranh đã đăng ký ủng hộ bà con bị nạn, mỗi doanh nghiệp góp 500 triệu đồng. Sau Tết, tỉnh Khánh Hòa sẽ xem xét bố trí tái định cư cho bà con ở khu tái định cư Đất Lành (xã Vĩnh Thái, Nha Trang) hoặc khu tái định cư Phước Hạ (xã Phước Đồng, Nha Trang). Các hộ được giao đất tái định cư chưa phải đóng tiền sử dụng đất, đồng thời được xem xét hỗ trợ chuyển đổi nghề, kể cả đi xuất khẩu lao động nếu có nhu cầu.      

MỚI - NÓNG