Phái đoàn Mỹ nói cuộc gặp với Taliban 'thẳng thắn, chuyên nghiệp'

0:00 / 0:00
0:00
Phái đoàn Taliban trên một chuyến bay. Ảnh: Reuters
Phái đoàn Taliban trên một chuyến bay. Ảnh: Reuters
TPO - Phái đoàn Mỹ cho biết cuộc gặp cuối tuần qua ở Doha (Qatar) với các đại diện cấp cao Taliban diễn ra “chuyên nghiệp, thẳng thắn”, trong đó Mỹ nhấn mạnh Taliban sẽ được đánh giá dựa trên hành động thực tế chứ không phải lời nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết cuộc hội đàm ngày 9 và 10/10 ở Qatar tập trung vào các vấn đề: an ninh, chống khủng bố, nhân quyền, hành lang an toàn cho công dân Mỹ, công dân nước ngoài và công dân Afghanistan. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về việc “Mỹ viện trợ nhân đạo trực tiếp cho người dân Afghanistan”.

“Các cuộc thảo luận diễn ra thẳng thắn, chuyên nghiệp. Trong đó, phái đoàn Mỹ nhắc lại Taliban sẽ được đánh giá dựa trên hành động thực tế thay vì lời nói suông”, ông Price nói.

Tuy nhiên, chưa rõ phái đoàn Mỹ và Taliban có đạt được thỏa thuận nào sau cuộc gặp hay không.

Phái đoàn Mỹ nói cuộc gặp với Taliban 'thẳng thắn, chuyên nghiệp' ảnh 1

Phái đoàn Taliban gặp các quan chức Qatar ở Doha. Ảnh: Reuters

Ngày 9/10, kênh truyền hình Al Jazeera dẫn lời quyền Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan Amir Khan Muttaqi cho biết, đại diện Taliban đã yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các khoản dự trữ của ngân hàng trung ương Afghanistan ở nước ngoài.

Ông Muttaqi cũng tiết lộ Mỹ sẽ cung cấp vắc xin ngừa COVID-19 cho người dân Afghanistan sau khi hai bên thảo luận về việc “mở ra một trang mới” trong quan hệ song phương.

Cùng ngày, phát ngôn viên của Taliban Shaheen tuyên bố phong trào này sẽ không hợp tác với Mỹ trong việc ngăn chặn Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tổ chức khủng bố đang trỗi dậy ở Afghanistan. “Chúng tôi có thể đối phó với IS một cách độc lập”, ông Shaheen nói.

Cuộc gặp tại Doha là cuộc gặp cấp cao trực tiếp đầu tiên kể từ sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan và Taliban tiếp quản đất nước.

Mỹ kết thúc quá trình 20 năm đóng quân ở Afghanistan bằng một chiến dịch không vận chớp nhoáng hồi cuối tháng 8. Hơn 124.000 dân thường đã được sơ tán khỏi Afghanistan sau khi Taliban tiếp quản thủ đô Kabul vào ngày 15/8. Tuy nhiên, hàng ngàn người Afghanistan từng cộng tác với Mỹ đã bị bỏ lại.

Mỹ và các nước phương Tây đang đối mặt với những lựa chọn khó khăn, khi vừa phải cố gắng hình thành kênh liên lạc với Taliban dù chưa công nhận chính phủ lâm thời mà nhóm này lập ra, vừa phải đảm bảo người dân Afghanistan có thể tiếp cận nguồn viện trợ nhân đạo.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.