Phải đeo đai giữ đốt sống vẫn cố gắng đi bầu cử

Dù đeo đai giữ đốt sống cổ, già yếu, đi lại khó khăn nhưng xơ Liên vẫn quyết tâm đến điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền bầu cử.
Dù đeo đai giữ đốt sống cổ, già yếu, đi lại khó khăn nhưng xơ Liên vẫn quyết tâm đến điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền bầu cử.
TPO - Sáng ngày 22/5, tại trường THCS Trưng Vương, nơi đặt thùng phiếu của khu vực bỏ phiếu số 2 (TP Đà Nẵng), nhiều người dân cảm động bởi hình ảnh Xơ Nguyễn Thị Liên (78 tuổi, thuộc Tu viện dòng Thánh Phaolo Đà Nẵng) được 2 xơ lớn tuổi khác dắt đi bỏ phiếu. Ai cũng phấn khởi cầm lá phiếu trên tay để trực tiếp bỏ phiếu vào thùng.

Xơ Liên cổ đeo đai giữ đốt sống cổ. Xơ cho biết: Xơ bị thoái hóa đốt sống cổ đã 2 năm nay. Nếu không có đai giữ, cổ của Xơ sẽ gục xuống và rất đau. Dùng bệnh tật và già yếu, đi lại khó khăn nhưng Xơ Liên vẫn quyết tâm đi bỏ phiếu.

Điểm bỏ phiếu cách khá xa Tu viện, Xơ Liên và 2 Xơ khác dậy từ sớm, dắt nhau cùng đến điểm bỏ phiếu.

Phải đeo đai giữ đốt sống vẫn cố gắng đi bầu cử ảnh 1

Xơ Liên trực tiếp bỏ phiếu bầu.

“Bỏ phiếu bầu cử là quyền và là niềm vinh dự nên tôi phải cố gắng đến nơi để tận tay bỏ phiếu bầu. Mong sao, những người được tôi bầu sẽ đem hết tài năng, trí tuệ, sức lực cống hiến cho đất nước. Cử tri chúng tôi tin tưởng, mong sao những người được bầu không phụ niềm tin cao cả này” xơ Liên cho biết.

Phải đeo đai giữ đốt sống vẫn cố gắng đi bầu cử ảnh 2

Các xơ dắt nhau về khi đã thực hiện xong việc bỏ phiếu bầu.

Tính đến trưa ngày 22/5, toàn Thành phố Đà Nẵng có hơn 640.000 cử tri đi bầu, tỷ lệ đạt hơn 92%.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.