Phải chọn được người xứng đáng

Phải chọn được người xứng đáng
TP - “Đề nghị các vị ĐBQH dân chủ thảo luận, sáng suốt lựa chọn để bầu và phê chuẩn những người xứng đáng vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan Nhà nước”. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu như trên, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất QH Khóa XIII, sáng 21-7.

Khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII

Phải chọn được người xứng đáng

> Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 1

Dự phiên Khai mạc có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; các vị nguyên là lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước và 500 vị ĐBQH khóa XIII.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cho rằng, phải không ngừng đẩy mạnh xây dựng, từng bước hoàn thiện bộ máy nhà nước, làm cho nhà nước ta thật sự là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhà nước phải được kiện toàn, đổi mới cả về cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý.

Về công tác nhân sự, Tổng Bí thư kiến nghị, việc xem xét, lựa chọn, bầu và phê chuẩn các chức danh này cần được tiến hành trên cơ sở quán triệt và thực hiện nhất quán phương hướng công tác cán bộ do Đại hội XI của Đảng đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến Ảnh: Hồng Vĩnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến Ảnh: Hồng Vĩnh .

Nêu cao vai trò ĐBQH

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng kiến nghị QH quan tâm thực hiện một số định hướng lớn để Quốc hội khóa mới hoạt động thực sự hiệu quả, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi để thể chế hóa Cương lĩnh chính trị, các quan điểm, đường lối của Đảng, phát huy vai trò quản lý của nhà nước, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của QH; tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các Kỳ họp QH, các Phiên họp của UBTVQH, bảo đảm phát huy dân chủ, tăng tính tranh luận; đề cao hơn nữa trách nhiệm và nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, tổ chức và nhân sự tổ chức bộ máy nhà nước.

“Đặc biệt, QH cần dành thời gian, công sức cho việc nghiên cứu, bổ sung sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo tinh thần Nghị quyết ĐH XI của Đảng và các quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai BCH T.Ư Đảng khóa XI” -Tổng Bí thư nói.

Nhà nước quản lý xã hội không chỉ bằng pháp luật, mà còn bằng tấm gương đạo đức của cán bộ, công chức, nhân viên nhà nước, làm cho dân phục, dân tin và nghe theo, làm theo. - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG