Làm việc tại Kon Tum, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang:

Phải cho thế giới biết sâm Ngọc Linh Việt Nam

Phải cho thế giới biết sâm Ngọc Linh Việt Nam
TP - Ngày 22 và 23/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác đến làm việc tại tỉnh Kon Tum, thăm Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y (huyện Ngọc Hồi), Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh sớm đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư, trở thành khu kinh tế động lực, trung tâm tam giác phát triển ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, khai thác lợi thế vị trí cực kỳ quan trọng về an ninh, quốc phòng.

Hiện, Khu kinh tế mới có 25 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, còn nhiều khó khăn. Trong chuyến công tác, Chủ tịch nước đã đi thăm và tặng 50 con bò sinh sản cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Kon Plông.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum, Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tựu mà tỉnh đã đạt được trong nhiều năm qua, đồng thời yêu cầu tỉnh nên sớm giải quyết đất sản xuất cho trên 12 ngàn hộ còn thiếu, nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong buổi dự Lễ động thổ xây dựng Trung tâm quốc gia nghiên cứu và phát triển sâm Ngọc Linh (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô - diện tích 177 ha, với tổng kinh phí trên 89 tỷ đồng, gồm: cơ sở nghiên cứu, vườn giống và hạ tầng), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Kon Tum phải khai thác lợi thế của mình, làm sao phải xuất khẩu sâm ra được thế giới và phải làm cho thế giới biết về sâm Ngọc Linh Việt Nam!

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.