kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26/3

Phá rào cản để người trẻ bứt phá

Phong trào tình nguyện ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng xã hội
Phong trào tình nguyện ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng xã hội
TP - Làm thế nào để phát huy tối đa sức mạnh của người trẻ trong tham gia phát triển kinh tế, xã hội đất nước; cụ thể hóa các quyền và nghĩa vụ của thanh niên (TN) là những nội dung được các đại biểu thảo luận tại hội nghị “Tham vấn TN về sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005”. 

Chương trình do Đoàn Khối các cơ quan T.Ư phối hợp Bộ Nội vụ, Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, tổ chức.

Sức mạnh “dân số vàng”

Đánh giá về TN Việt Nam, ông Arther Erken, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) nhấn mạnh, hiện Việt Nam đang ở giai đoạn “dân số vàng”. Thế hệ trẻ là lực lượng cốt lõi trong việc dựng xây và phát triển đất nước. Vì thế, đầu tư cho thế hệ trẻ là đầu tư cho tương lai, đảm bảo sự phát triển toàn diện của đất nước. Trong đó, giáo dục và chăm sóc sức khỏe là vấn đề cần được ưu tiên hàng đầu

GS. TS Nguyễn Đình Cừ, Viện Dân số và Các vấn đề xã hội, ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội phân tích, tận dụng cơ hội “dân số vàng” đòi hỏi nguồn nhân lực có sức khỏe, có trình độ chuyên môn cao. Tuy nhiên, hiện nay người trẻ phải đối mặt thách thức của nhiều vấn nạn (ma túy, rượu bia, mại dâm, các bệnh lây qua đường tình dục, phá thai, gia đình tan vỡ, tai nạn thương tích…); Trình độ chuyên môn kỹ thuật của TN nhìn chung còn thấp và mất cân đối.

“Từ thực tế đó, theo tôi Luật Thanh niên cần tập trung thích đáng vào nội dung “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ”. Đây là nội dung cần phải ưu tiên số 1 trong Luật Thanh niên sửa đổi, bổ sung. TN có quyền được tư vấn đầy đủ về nghề nghiệp, tư vấn về sức khỏe sinh sản, tình yêu, tình dục, giới, kỹ năng sống và dựng xây gia đình hạnh phúc”, GS. TS Nguyễn Đình Cừ nói.


Phong trào tình nguyện phát triển mạnh mẽ

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Soạn thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên 2005 cho rằng, sự ra đời của Luật Thanh niên là đòi hỏi tất yếu của quá trình xây dựng pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, từ thực tiễn 7 năm thi hành Luật Thanh niên cho thấy, một số điều, quy định trong Luật đã bộc lộ những bất cập: Các điều, khoản quy định về quyền và nghĩa vụ của TN còn chung chung; Các quy định về trách nhiệm của nhà nước, gia đình và xã hội trong thực thi quyền và lợi ích của TN mới chỉ dừng ở việc kêu gọi, khuyến khích thực hiện, chưa quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm; Chưa có quy định cơ chế cho TN tham gia vào quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan TN.

Theo nghiên cứu: 58% nam TN đồng ý quan hệ tình dục trước hôn nhân, nữ là 30%; Khoảng 300 nghìn ca đình chỉ thai nghén ở độ tuổi từ 15 đến 19 tuổi. Tính đến tháng 4/2013, cả nước có 210.612 người nhiễm HIV, 60,5% nam và 22% nữ cho biết đã từng say rượu.

Nhiều đại biểu cho rằng, trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào tình nguyện. Luật Thanh niên cần có quy định chính sách nhằm cổ vũ, khuyến khích cũng như đảm bảo an toàn, tránh thương tích không đáng có cho tình nguyện viên.

TS Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên phân tích, năm 2000, phong trào TN tình nguyện chính thức được phát động trong toàn quốc, trải qua 15 năm hoạt động, phong trào có những đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Thực tế cho thấy, các hoạt động mang sắc thái tình nguyện của TN hiện nay rất đa dạng, phong phú, có cả TN tình nguyện nước ngoài tại Việt Nam và TN Việt Nam hoạt động tình nguyện ở nước ngoài. Song, các quy định của pháp luật đối với các hoạt động của TN tình nguyện chưa được ban hành hoặc ban hành dưới hình thức thí điểm tổ chức các chính sách tình nguyện.

“Mặt khác, năm 2014, Đảng và Nhà nước đã đồng ý chọn là Năm Thanh niên tình nguyện. Do đó, cần bổ sung quy định về chính sách của nhà nước đối với hoạt động tình nguyện của TN để khơi dậy tính xung kích, tình nguyện của TN trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời kiểm soát tốt các hoạt động tình nguyện trong khuôn khổ pháp luật”, anh Minh nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG