Pha Lê ly hôn chồng Mỹ gốc Hàn

0:00 / 0:00
0:00
Nữ ca sĩ thông báo kết thúc cuộc hôn nhân 2 năm với chồng ngoại quốc vì những khác biệt quan điểm, lối sống.

Pha Lê xác nhận cô và ông xã người Hàn Quốc Emmanuel Shin quyết định kết thúc cuộc hôn nhân 2 năm. Nữ ca sĩ cho biết cả hai chia tay trong hòa bình với mục tiêu duy nhất hiện tại là tập trung nuôi dưỡng tốt con gái. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ bài viết dài thông báo hôn nhân chấm dứt với khán giả.

Pha Lê ly hôn chồng Mỹ gốc Hàn ảnh 1
Pha Lê và chồng ngoại quốc ly hôn.

Theo Pha Lê, nguyên nhân cả hai đổ vỡ vì những khác biệt về văn hóa, quan điểm sống. Thời gian qua, cả hai nỗ lực hàn gắn nhưng không thể dung hòa.

"Gia đình tôi không có bất cứ một sự bất hoà nào hết, không có người thứ 3, không có cãi vã, không gây lộn và không thù hằn. Tụi mình rất vui nhưng vì tình yêu thì không còn nữa. Bóc tách lý do thì rất là khó, như kiểu tới lúc nó vậy là nó phải vậy đó", Pha Lê chia sẻ.

Nữ ca sĩ cho biết giữa mình và chồng cũ giống một người thân hơn là người yêu hay vợ chồng. Cả hai vẫn dành cho nhau sự thấu hiểu, tôn trọng và sẵn sàng giúp đỡ khi đối phương cần nhưng giữa họ không còn tình yêu. Họ quyết định ly hôn để giải phóng cho nhau về mặt giấy tờ, pháp lý để nếu đối phương có mối quan hệ mới thì đường hoàng tiến tới.

"Manny rất yêu thương vợ con. Tôi tôn trọng ước mơ hoài bão của anh ấy, luôn ủng hộ anh trên mọi phương diện nhưng sẽ với một vai trò khác", Pha Lê cho biết. Sau ly hôn, Pha Lê làm mẹ đơn thân chăm sóc và nuôi dạy con gái. Nữ ca sĩ nói cô có điều kiện kinh tế ổn định để lo tốt cuộc sống 2 mẹ con.

Pha Lê ly hôn chồng Mỹ gốc Hàn ảnh 2
Tổ ấm của Pha Lê và ông xã.

Cuối bài viết, Pha Lê nhắn nhủ những lời tình cảm tới chồng cũ. Cô khẳng định cả hai vẫn mãi là một gia đình. "Mong anh sẽ thành công và đạt được ước mơ của mình, gặp nhiều may mắn khi phải lập nghiệp ở 1 đất nước xa lạ thế này. Anh đã vất vả nhiều rồi, cố gắng lên", nữ ca sĩ viết.

Pha Lê và chồng đăng ký kết hôn từ năm 2020. Cả hai có chung 1 cô con gái tên tiếng Việt là Thiên Ý, tên ngoại quốc là Honora Shin (tên thường gọi là Ốc). Giai đoạn con gái chào đời, cặp đôi phải xa nhau khi Emmanuel Shin phải về Hàn Quốc suốt nửa năm lo việc gia đình và Pha Lê một mình nuôi con.


Link gốc: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/the-gioi-sao/pha-le-ly-hon-chong-my-goc-han-826321.html

Theo VietNamnet
MỚI - NÓNG