Tin từ Nhà máy nhiệt điện Phả Lại, tổ máy này vừa khôi phục đưa vào hoạt động hôm qua, sau thời gian ngắn cấp điện lên lưới, do máy rung quá mức độ cho phép nên nhà máy buộc phải cho ngừng hoạt động.
Hiện tại công suất nhà máy này đang giữ ở mức gần 900MW tụt 100MW so với ngày hôm qua.
7 giờ sáng nay, lượng mưa ở Mường Tè là 31mm, tại Tam Đường là 17mm, tại Sìn Hồ là 68mm, Lai Châu 53mm, Quỳnh Nhai là 46mm, Tạ Bú chỉ đạt 4mm, Tuần Giáo còn ít hơn với 3mm. Trong khi đó, phía Đông Bắc bộ, lượng mưa tương đối khá, Cao Bằng đạt 50mm, Thất Khê 105mm, Bắc Sơn đạt 45mm, Lục Ngạn đạt 76mm. Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong bốn, năm ngày tới ở Bắc Bộ chiều tối và đêm sẽ có mưa, mưa rào nhẹ và dông rải rác. |
7 giờ sáng nay lưu lượng nước tại Nhà máy thủy điện Hòa Bình là 380m3/ s, nhưng đến 16 giờ chiều nay, lưu lượng nước về hồ chỉ đạt 370m3 /s. Mực nước hồ đạt 78,55m, chỉ tăng 4 cm so với mực nước ngày hôm qua.
Theo một kỹ sư điều độ, dù lưu lượng nước có thể lên tới 1000m3 /s nhưng phải về hồ trong vài ba ngày mới có thể đưa hồ Hòa Bình thoát mực nước chết. "Nếu mưa chỉ trong thời gian ngắn thì cũng không thể đem lại sự thay đổi đột biến. Chúng tôi vẫn tiếp tục phải cắt điện", kỹ sư này cho biết.
Đêm hôm qua và sáng nay ở một số tỉnh Bắc bộ có mưa nhưng mưa lớn và đều ở Đông Bắc, phía Tây Bắc mưa không lớn lắm. Do đó, vào chiều tối nay, lưu lượng nước trên sông Đà vẫn chưa thể tăng lên.