Phá đường dây cá độ hơn 8.400 tỷ đồng, bắt trùm giang hồ Thắng 'Sơn'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an thành phố Thái Bình vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền cá độ lên tới hơn 8.400 tỷ đồng do trùm giang hồ Nam Định có biệt danh là “Thắng Sơn” cầm đầu.
Phá đường dây cá độ hơn 8.400 tỷ đồng, bắt trùm giang hồ Thắng 'Sơn' ảnh 1

Thắng "Sơn" (thứ 3, từ phải sang) và 9 đàn em trong đường dây cờ bạc nghìn tỷ. Ảnh: Hoàng Long

Chiều nay, 30/12, đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị này vừa hoàn thành một chuyên án lớn, triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền lên tới trên 8.400 tỷ đồng, hoạt động liên tỉnh, do một đối tượng là người Nam Định cầm đầu.

Phá đường dây cá độ hơn 8.400 tỷ đồng, bắt trùm giang hồ Thắng 'Sơn' ảnh 2

Tang vật thu giữ khi khám xét. Ảnh: Hoàng Long

Cụ thể, qua công tác trinh sát, Công an thành phố Thái Bình phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Văn Đoàn (33 tuổi, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình) và Lại Đăng Thắng (34 tuổi, trú tại thôn Khê Kiều, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) có biểu hiện đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Qua điều tra xác định, hai đối tượng trên là mắt xích trong một đường dây cờ bạc siêu lớn, hoạt động ở nhiều tỉnh thành do đối tượng Nguyễn Xuân Tiến (biệt hiệu là Thắng "Sơn", 50 tuổi, trú tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) cầm đầu.

Thắng "Sơn" là giám đốc 3 công ty, gồm Công ty TNHH Mạnh Thắng, Công ty Cổ phần MD Quốc tế và Công ty taxi Hoàng Sa.

Núp bóng doanh nghiệp, Tiến lập các chân rết ở các tỉnh và tổ chức điều hành đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh này.

Phá đường dây cá độ hơn 8.400 tỷ đồng, bắt trùm giang hồ Thắng 'Sơn' ảnh 3

Thắng "Sơn" núp bóng kinh doanh taxi Hoàng Sa để tổ chức cờ bạc. Ảnh: Hoàng Long

Từ kết quả điều tra trên, ngày 25/12, Công an thành phố Thái Bình đã quyết định cất lưới, triệt phá đường dây cờ bạc này.

Cụ thể, chiều 25/12, phát hiện Thắng “Sơn” đang trên đường từ thành phố Thái Bình về Nam Định, các trinh sát của Công an thành phố Thái Bình đã đón lõng, bắt giữ đối tượng này trên đường.

Công an thành phố Thái Bình nhận định từ đối tượng cầm đầu đến các mắt xích trong đường dây cờ bạc này đều là giang hồ cộm cán tại Nam Định và các địa phương, có thể tàng trữ và sử dụng vũ khí nóng, nên đã tổ chức lực lượng lên tới hơn 200 cán bộ chiến sỹ, chia thành 16 tổ công tác mật phục, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của hàng loạt đối tượng là đàn em của ông trùm này.

Phá đường dây cá độ hơn 8.400 tỷ đồng, bắt trùm giang hồ Thắng 'Sơn' ảnh 4

Công an thu giữ nhiều vũ khí, hung khí. Ảnh: Hoàng Long

Tại thời điểm khám xét, công an thu giữ 7 xe ôtô các loại (trong đó có 2 xe sang hiệu Porsche và BMW), 5 bộ máy vi tính, 2 máy tính bảng, 12 điện thoại di động các loại, 8 thiết bị phát wifi, 3 két sắt, 1 khẩu súng săn, 20 đao kiếm các loại…

Ngay chiều 25/12, Thắng "Sơn" và các đối tượng trong đường dây cờ bạc đã được áp giải về trụ sở Công an thành phố Thái Bình để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.

Đến ngày 28/12, căn cứ hồ sơ điều tra và kết quả đấu tranh với các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc này.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây bóng đá do Thắng “Sơn” cầm đầu hoạt động từ tháng 9/2019 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch cá cược qua đường dây này lên đến hơn 8.400 tỉ đồng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.