Phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền 900 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phá thành công đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch 900 tỷ đồng.

Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ hình sự Bùi Minh Đà (SN 1987, ngụ phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá) cùng 10 đối tượng khác để điều tra hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Qua nắm tình hình, Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện đường dây sử dụng không gian mạng tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá, số đề với quy mô lớn trong thời gian diễn ra giải bóng đá World Cup 2022 và các giải bóng đá quốc tế.

Phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền 900 tỷ đồng ảnh 1

Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn tại Kiên Giang.

Công an tỉnh Kiên Giang đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc này.

Ngày 18/12, Ban chuyên án đã huy động 90 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và triệu tập đối với 15 người tham gia đường dây đánh bạc.

Phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền 900 tỷ đồng ảnh 2

Bùi Minh Đà đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng. Ảnh: Văn Vũ.

Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ gần 156 triệu đồng tiền mặt, 17 điện thoại di động, 3 máy tính cùng một số vật dụng phục vụ cho việc đánh bạc, nhiều thẻ ATM và các tài khoản truy cập cá độ bóng đá, lô đề... Đường dây sử dụng không gian mạng tổ chức đánh bạc và đánh bạc này hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay, với khối lượng giao dịch ước tính khoảng 900 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, bước đầu xác định Bùi Minh Đà là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng này.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.