Pha đá penalty 'siêu dị' của Messi không hợp lệ?

Suarez đã di chuyển vào vòng cấm trước khi Messi đá quả bóng đi.
Suarez đã di chuyển vào vòng cấm trước khi Messi đá quả bóng đi.
TPO - Trên chấm 11m, thay vì thực hiện quả đá thẳng, Lionel Messi chủ động chuyền cho Luis Suarez ghi bàn, đó là điều hoàn toàn hợp lệ. Nhưng nếu quan sát kỹ, thì trọng tài cần phải cho thực hiện lại do Suarez đã di chuyển vào vòng cấm trước khi Messi sút bóng.
Rạng sáng nay, Barcelona có chiến thắng đậm đà 6-1 trước Celta Vigo để gia cố ngôi đầu La Liga. Có rất nhiều điều đáng nói về trận đấu này, từ siêu phẩm đá phạt “ăn gian” tới 10 mét của Lionel Messi, cú hat-trick kiến tạo của tiền đạo này, rồi hat-trick bàn thắng của Luis Suarez và cả tình huống phối hợp trên chấm 11m “siêu dị” giữa Messi và Suarez.
Cụ thể, khi tỷ số là 3-1, Barcelona được hưởng 1 quả phạt đền do Messi bị cầu thủ Celta Vigo phạm lỗi trong vòng cấm. Như thường lệ, tiền đạo người Argentina nhận lĩnh trách nhiệm. Tuy nhiên, thay vì thực hiện một cú sút trực diện về phía khung thành, anh lại chủ động chuyền sang cho Luis Suarez. Quá bất ngờ trước pha phối hợp của các cầu thủ Barcelona nên thủ môn Sergio Alvarez đành bất lực nhìn bóng đi vào lưới.
Nhiều cầu thủ và CĐV Celta Vigo phản đối pha đá phạt đền “siêu dị” của Messi. Thế nhưng theo điều luật của FIFA thì nó lại hoàn toàn hợp lệ. Tổ chức bóng đá số 1 thế giới quy định, 2 cầu thủ có thể phối hợp với nhau để thực hiện quả đá phạt đền. Theo đó, cầu thủ thực hiện quả phạt đền có thể chuyền bóng cho đồng đội dứt điểm thay vì đá thẳng vào khung thành. Tất nhiên, cầu thủ dứt điểm phải đứng ngoài vòng cấm và cách điểm đặt bóng 9m15.
Các cầu thủ Barcelona đã làm đúng luật trước khi trọng tài Alejandro Hernandez thổi còi. Thế nhưng nếu quan sát kỹ thì nó lại không đơn giản như vậy. Tờ AS phân tích tình huống thông qua video quay chậm và nhận thấy các cầu thủ chủ nhà đã lách luật. Cụ thể, Suarez đã đứng trong vòng tròn (ảnh), tức là gần hơn 9m15 cho tới khi trái bóng được Messi đá đi. Lẽ ra trọng tài Alejandro Hernandez cần phải cho thực hiện lại quả đá phạt đền. Tuy nhiên, ông đã giơ tay chỉ vào chấm giao bóng, đồng nghĩa công nhận bàn thắng cho Barcelona.
Trong quá khứ đã không ít lần chứng kiến những pha phối hợp đá phạt đền kiểu như thế trên. Tiêu biểu nhất chính là màn phối hợp giữa huyền thoại Johan Cruyff và đồng đội Olsen trong trận đấu giữa Ajax Amsterdam và Helmond Sport vào năm 1982.
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.