Phá bỏ cấm kỵ phụ nữ hát thánh ca Hồi giáo

0:00 / 0:00
0:00
Phụ nữ hát hoặc biểu diễn âm nhạc chỗ đông người bị coi là điều cấm kỵ ở các nước Trung Đông. (Ảnh: AP)
Phụ nữ hát hoặc biểu diễn âm nhạc chỗ đông người bị coi là điều cấm kỵ ở các nước Trung Đông. (Ảnh: AP)
TPO - Từ một phòng thu nhỏ ở ngoại ô Cairo, Ai Cập, vang lên tiếng tập hát thánh ca Hồi giáo, theo cách người dân ở đây chưa bao giờ nghe thấy. 

Nema Fathi nói rằng nhóm hợp xướng nữ của cô quyết tâm phá bỏ điều cấm kỵ ăn sâu bám rễ trong xã hội, rằng phụ nữ không được hát thánh ca Hồi giáo ở nơi công cộng.

Hát những bài ca ngợi Chúa và nhà tiên tri Hồi giáo Mohammad là phong tục tôn giáo phổ biến ở Ai Cập và Trung Đông, nhưng gần như chỉ được đàn ông thể hiện.

Các thành viên của Al Hur, nhóm hợp xướng Hồi giáo toàn nữ đầu tiên của Ai Cập, quyết tâm thay đổi điều đó, nhằm phá bỏ điều cấm kỵ rằng phụ nữ không được hát thánh ca hay đọc kinh Quran ở nơi công cộng.

“Phụ nữ hát thánh ca không chỉ phá vỡ định kiến của xã hội về nữ giới mà còn tạo nên một phong cách khác biệt mới trong nghệ thuật mà lâu nay chỉ có đàn ông thống trị”, Nema Fathi, 26 tuổi, cho biết. Cô là người lập ra nhóm Al Hur.

Ngồi trên những chiếc ghế trong phòng thu ốp gỗ, 7 cô gái trẻ nhìn lời bài hát trên màn hình điện thoại rồi nhắm mắt lại và ngân nga giai điệu thánh ca trong tiếng đệm của đàn piano và trống.

Fathi luyện một loại hình âm nhạc tôn giáo gọi là “inshad”, hoặc tụng kinh, nghĩa là hát những bài hát tôn giáo, ca ngợi Chúa và nhà tiên tri Mohammed.

Kiểu hát này được sử dụng trong cả các sự kiện thế tục và tôn giáo ở Trung Đông, nhưng gần như chỉ do nam giới thể hiện, trong khi phụ nữ biểu diễn công khai sẽ bị coi là hỗn tạp.

Fathi cho biết cô bị chỉ trích nhiều từ khi lập ra nhóm Al Hur vào năm 2017, sau khi kết nối với 2 cô gái khác có chung đam mê.

“Từ khi lập nhóm, chúng tôi bị nhiều người nổi tiếng trong lĩnh vực này chỉ trích nặng nề để ép chúng tôi bỏ cuộc”, Fathi cho biết.

“Nhiều người nói rằng tiếng hát của phụ nữ là đê tiện. Sao phụ nữ lại hát thánh ca được? Họ nói như vậy. Nhưng chúng tôi quyết tâm sẽ thành công”, Fathi khẳng định.

Nhóm của cô đang bận tập luyện cho lễ hội âm nhạc tôn giáo vào tháng sau và sẽ làm một bản inshad phối lại về nhà tiên tri Mohammed để đưa lên YouTube vào cuối năm nay.

Fathi nói rằng cô hy vọng ngày nào đó cô có thể một trường dạy hát, dù sẽ gặp khó khăn về thủ tục và tài chính.

“Tôi luôn mơ ước mở một học viện để dạy các bé gái hát bài hát tôn giáo, để họ thể hiện một cách nữ tính những bài thánh ca Hồi giáo”, cô chia sẻ.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Chuyện cưới dịp Quốc khánh ở Trung Quốc

Chuyện cưới dịp Quốc khánh ở Trung Quốc

TP - “8 ngày nghỉ lễ, 7 bữa tiệc cưới” đã trở thành chủ đề thảo luận nóng trên mạng xã hội Weibo. Nhân vật chính của cụm từ nóng này là một cô gái gen Z mới bắt đầu đi làm, “7 bữa tiệc” tức là tốn rất nhiều tiền mừng, vì vậy cô đã kêu ca, than phiền, gây nên bàn tán.
Đại sứ Mỹ: Trong thập kỷ tới, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ mạnh mẽ hơn nữa

Đại sứ Mỹ: Trong thập kỷ tới, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ mạnh mẽ hơn nữa

TPO - Tối 21/9, tại cuộc gặp gỡ báo chí trong lễ hội tiệc nướng mỹ vị Hoa Kỳ tại Hà Nội do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội phối hợp tổ chức, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper cho biết: “Chúng tôi tự hào có thể mang tới các sản phẩm của nông dân Hoa Kỳ, ngư dân Hoa Kỳ tới Việt Nam. Tất nhiên, tôi cũng hy vọng các sản phẩm của Việt Nam ngày càng phổ biến ở Hoa Kỳ”.
Ngày hội Văn hóa và Quảng bá sản phẩm lần thứ nhất tại Đài Loan (Trung Quốc)

Ngày hội Văn hóa và Quảng bá sản phẩm lần thứ nhất tại Đài Loan (Trung Quốc)

TPO - Ngày 26/8, tại Đài Loan (Trung Quốc) đã diễn ra Ngày hội Văn hoá và Quảng bá sản phẩm lần thứ nhất. Sự kiện do Hiệp hội Doanh nghiệp Việt - Đài phối hợp với Văn phòng Văn hoá Kinh tế Việt Nam tại Đài Bắc, các doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn, kinh doanh tại Đài Loan (Trung Quốc) và các cơ quan liên quan tại Đài Loan (Trung Quốc) phối hợp tổ chức.
Khi du lịch phát triển quá mức

Khi du lịch phát triển quá mức

TP - Du lịch phát triển quá mạnh mẽ cũng có thể trở thành một vấn đề – và các thành phố lịch sử đang bắt đầu đứng lên chống trả. Nhưng liệu những người dân địa phương có thể ngăn chặn làn sóng du khách đông đúc, ồn ào không?