TPHCM:

PGS.TS Tăng Chí Thượng làm Giám đốc Sở Y tế TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - PGS.TS Tăng Chí Thượng sẽ chính thức giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế TPHCM thay cho GS Nguyễn Tấn Bỉnh sẽ về hưu. PGS Tăng Chí Thượng nhận nhiệm vụ trong giai đoạn vô cùng khó khăn khi thành phố đang đối mặt với đại dịch COVID-19.

Trưa nay 25/8, Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình đã trao quyết định bổ nhiệm giám đốc Sở Y tế cho PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng. Ông Thượng (SN: 1967), quê xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Trước khi được bổ nhiệm giám đốc Sở Y tế TPHCM, ông là phó giám đốc Sở Y tế phụ trách khối điều trị từ năm 2013 đến nay.

PGS.TS Tăng Chí Thượng làm Giám đốc Sở Y tế TPHCM ảnh 1

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng (bên trái) sẽ chính thức nhận nhiệm vụ Giám đốc Sở Y tế từ ngày 1/9/2021.

Thời gian công tác ở vai trò là Giám đốc Sở Y tế của PGS Tăng Chí Thượng là 5 năm, bắt đầu từ ngày 1/9, đây cũng là ngày GS.TS.BS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM chính thức về hưu.

Ông Tăng Chí Thượng có gần 20 năm công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, với các vai trò bác sĩ điều trị, trưởng khoa, phó giám đốc và giám đốc bệnh viện.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Tăng Chí Thượng cho biết, rất xúc động khi được lãnh đạo Thành phố tin tưởng giao đảm nhận vị trí Giám đốc Sở Y tế. Nhận nhiệm vụ trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành y tế đang gánh trọng trách và thách thức lớn, PGS Tăng Chí Thượng cam kết sẽ cố gắng hết sức để cống hiến, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

PGS.TS Tăng Chí Thượng làm Giám đốc Sở Y tế TPHCM ảnh 2

Ông Tăng Chí Thượng nhận nhiệm vụ trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp.

Cùng thời điểm trên, lãnh đạo thành phố đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới làm Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM. Thời gian công tác là 5 năm, bắt đầu từ ngày 1/9. Với quyết định trên, hiện Sở Y tế có 3 phó giám đốc gồm TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, BS CKII Nguyễn Hoài Nam và BS CKII Nguyễn Hữu Hưng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình chúc mừng, đánh giá cao năng lực của PGS.TS Tăng Chí Thượng cũng như TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu. Lãnh đạo thành phố tin tưởng ở vị trí và trọng trách mới, ông Chí Thượng và ông Vĩnh Châu sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm xây dựng phát triển ngành y tế, bảo vệ sức khỏe sinh mạng của người dân trước thách thức đặc biệt lớn do dịch bệnh COVID-19 đang hết sức phức tạp hiện nay.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.