Peru: Đánh cắp bộ test nhanh rồi mở dịch vụ xét nghiệm COVID-19 tại nhà

Nhân viên y tế Peru. Ảnh: AP
Nhân viên y tế Peru. Ảnh: AP
TPO - Cảnh sát Lima (Peru) hôm qua, 12/4, đã bắt giữ một người Trung Quốc vì tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19 bất hợp pháp sau khi lấy trộm các bộ xét nghiệm từ cơ quan y tế.

Tianxing Zhang (36 tuổi) bị bắt tại quận Brena ở Lima khi đang chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm từ hai phụ nữ ở trước cửa nhà hai người này.

Vào thời điểm bị bắt, Zhang đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ y tế màu xanh nhạt.

Trước đó, hai người phụ nữ đã trả tiền để được Zhang xét nghiệm nhanh tại nhà.

Theo cảnh sát địa phương, Zhang làm việc tại cơ quan y tế Lima, và đã đánh cắp các bộ xét nghiệm để tự tiến hành xét nghiệm nhanh trong khi không có sự chấp thuận của Bộ Y tế.

Tại cơ quan công an, Zhang thừa nhận đánh cắp hai lô bộ xét nghiệm để trục lợi từ những người tự nghi ngờ mắc COVID-19.

Cảnh sát đã tìm thấy một chiếc balo chứa 25 bộ xét nghiệm và một số thiết bị y tế khác tại nhà riêng của Zhang.

Tổng thống Peru - Martin Vizcarra hôm thứ Tư cho biết 330.000 bộ xét nghiệm nhanh đã được chuyển đến Peru và được phân phối đến tất cả các vùng trên cả nước.

Tính đến ngày 12/4, Bộ Y tế Peru đã tiến hành tổng cộng 45.272 lượt xét nghiệm nhanh.

Peru hiện có 7.519 ca mắc COVID-19, với 193 ca tử vong.

Theo Theo NST
MỚI - NÓNG