Pep Guardiola và cái bắt tay gây sốt với Jurgen Klopp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau trận đấu giữa Man City và Liverpool, HLV Pep Guardiola đã có hành động bắt tay đầy hào sảng với đối thủ, HLV Jurgen Klopp.
Pep Guardiola và cái bắt tay gây sốt với Jurgen Klopp ảnh 1

Pep Guardiola và Klopp thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau

Trong trận đấu muộn nhất vòng 32 Ngoại hạng Anh, Man City và Liverpool đã cầm hòa nhau với tỷ số 2-2 tại Etihad. Man City 2 lần vượt lên nhờ công của De Bruyne và Gabriel Jesus nhưng Jota và Mane lần lượt gỡ hòa cho đội khách.

Kết thúc trận đấu với tỷ số hòa, Man City tiếp tục giữ ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh với 1 điểm nhiều hơn Liverpool. Cuộc đua vô địch giữa 2 đội hứa hẹn hấp dẫn và căng thẳng đến phút chót, giống như những gì họ trình diễn tại Etihad.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, HLV Pep Guardiola đi về phía ban huấn luyện của ông. Tuy nhiên, Pep nhanh chóng nhận ra ông chưa chào hỏi Jurgen Klopp và quay lại dành cái bắt tay đầy hào sảng cho HLV người Đức. Cả 2 cùng ôm nhau thân thiết như thể muốn bày tỏ sự tôn trọng lẫn nhau.

Cú bắt tay của Pep Guardiola và Jurgen Klopp lập tức gây sốt trên mạng xã hội toàn cầu. Từ thời Sir Alex đấu trí với Arsene Wenger đến nay, Ngoại hạng Anh mới lại có một bộ đôi kình địch xuất chúng và nhiều duyên nợ như Guardiola và Klopp.

Theo thống kê của Sky Sports, trong 4 mùa giải gần đây, Man City chỉ giành nhiều hơn Liverpool đúng 1 điểm tại Ngoại hạng Anh. Trong 3 mùa giải đã kết thúc, Man City vô địch 2 lần (2019, 2021), Liverpool lên ngôi 1 lần (2020). Vì vậy, họ sẽ tạo ra sự cân bằng hoàn hảo nếu Liverpool giành danh hiệu ở mùa này.

Vào cuối tuần tới, Man City và Liverpool sẽ tái đấu một lần nữa tại bán kết FA Cup. Trận đấu này sẽ diễn ra tại Wembley, và đôi bên hứa hẹn tiếp tục tung ra đội hình mạnh nhất để tìm kiếm chiến thắng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.