Pep Guardiola muốn đưa trò cưng về Man City

Pep Guardiola muốn đưa trò cưng về Man City
TPO - HLV Pep Guadiola yêu cầu ban lãnh đạo Man City lên kế hoạch chiêu mộ cậu học trò cũ Thiago Alcantara ngay mùa hè này nhằm tăng cường sức mạnh khu trung tuyến,trong bối cảnh cả David Silva, Fernandinho và Yaya Toure đều đã qua 30 tuổi.

Trước đó, Pep Guardiola từng làm việc với Thiago khi còn là HLV tại Barcelona. Sau khi chuyển sang dẫn dắt “Hùm xám” Bayern Munich, ông tiếp tục mang cầu thủ Tây Ban Nha về sân Allianz Arena với mức giá 25 triệu euro vào năm 2013.

Thiago Alcantara là mẫu tiền vệ trung tâm khá toàn diện của bóng đá hiện đại. Anh sở hữu kỹ thuật điêu luyện cùng nhãn quan chiến thuật. Tiền vệ 27 tuổi đang được giới chuyên môn đánh giá là phiên bản “Xavi đệ nhị” của Tây Ban Nha.

Mùa giải năm nay, Thiago đóng góp 6 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo cho Bayern. Bên cạnh đó, tỷ lệ chuyện bóng chính xác và số lần tắc bóng thành công trong mỗi trận đấu của tiền vệ người Tây Ban Nha cũng rất cao lần lượt là 91,3 % và 2,5 pha tắc bóng/trận.

Khả năng làm chủ khu trung tuyến của Thiago khiến anh trở thành mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Man City trong bối cảnh đội chủ sân Etihad đang cần một tiền vệ, trong bối cảnh David Silva, Fernandinho và Yaya Toure đều đã qua 30 tuổi.

Hiện tại, Thiago vừa cùng Bayern giành vé vào vòng bán kết Champions League. Bản hợp đồng giữa đôi bên còn thời hạn đến năm 2021. Nếu muốn chiêu mộ tuyển thủ quốc gia Tây Ban Nha, Man City sẽ phải bỏ ra không dưới 50 triệu bảng.

Trong một diễn tiến khác, một ngày sau khi trở thành tân vương Ngoại hạng Anh, lãnh đạo Man City duyệt chi khoản ngân sách 145 triệu USD để Pep Guardiola sớm mang về hai tân binh trong kỳ chuyển nhượng hè 2018. Theo báo chí Anh, đây là một phần trong kế hoạch tuyển mộ nhân sự nhằm bảo vệ ngôi vương tại Ngoại hạng

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.