Pele tán tụng Ronaldo là 'cầu thủ số 1 hành tinh'

Ronaldo đang đưng trước cơ hội lập kỷ lục tại EURO 2016. Ảnh: EPA.
Ronaldo đang đưng trước cơ hội lập kỷ lục tại EURO 2016. Ảnh: EPA.
TPO - Vua bóng đá Pele bất ngờ dành những lời có cánh cho Ronaldo. Thậm chí, Pele còn nói rằng CR7 là "cầu thủ số 1 hành tinh" ở thời điểm này.

Ronaldo đang đứng trước cơ hội đi vào lịch sử EURO với tư cách là cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong cả 4 vòng chung kết giải đấu này. Điều đó sẽ thành hiện thực nếu anh sút tung lưới Iceland trong trận ra quân của Bồ Đào Nha rạng sáng mai.

Khả năng CR7 lập kỷ lục là rất lớn bởi Iceland không phải là đối thủ xứng tầm với Bồ Đào Nha. Thêm nữa, vào thời điểm này, Ronaldo đang có được phong độ tốt nhất.

Huyền thoại bóng đá Pele nhận định Ronaldo là cầu thủ số 1 hành tinh ở thời điểm này.

Thậm chí, Pele còn liệt kê danh sách 10 huyền thoại của bóng đá thế giới. "George Best, Bobby Moore, Jairzinho, Bobby Charlton, Pele, Zico, Beckenbauer, Cruyff, Zidane, Maradona", Pele liệt kê. "Bây giờ, bạn có thể tính thêm Cristiano Ronaldo và Messi".

"Ở thời điểm hiện tại, cầu thủ hay nhất thế giới là Ronaldo. Tôi ngưỡng mộ cậu ấy. Nếu tôi dẫn dắt đội tuyển, cậu ta là người đầu tiên tôi chọn".

Pele cũng cho rằng Ronaldo khiến ông nhớ đến Ronaldo "béo" - cựu danh thủ người Brazil cũng đã từng khiến cả thế giới ngã mũ với những màn trình diễn ấn tượng.

Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Cristiano Ronaldo được gọi lên đội tuyển Bồ Đào Nha vào năm 2003 và anh đã nhanh chóng trở thành trụ cột không thể thiếu của đội tuyển quốc gia. Sau 126 lần ra sân, chân sút này đã có được 58 bàn thắng.

Riêng ở ba kỳ EURO trước đó, Ronaldo đã có được 5 bàn thắng, trong đó 2 bàn (năm 2004), 1 bàn (2008), 3 bàn (2012).

Tại EURO 2016, Ronaldo được đánh giá là một trong những ứng viên giành danh hiệu Vua phá lưới. Nếu có được 4 bàn thắng trở lên ở giải đấu này, CR7 sẽ vượt qua Michel Platini (9 bàn) để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử giải đấu này.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".