Pele mất, Brazil để quốc tang 3 ngày

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Brazil, ông Jair Bolsonaro vừa thông báo đất nước sẽ tổ chức quốc tang 3 ngày sau sự ra đi mãi mãi của huyền thoại Pele.
Pele mất, Brazil để quốc tang 3 ngày ảnh 1

Trong một thông điệp trên Twitter cá nhân, Tổng thống Bolsonaro viết: "Tôi rất tiếc thương khi một người đưa tên tuổi Brazil vượt ra tầm thế giới đã qua đời. Ông đã biến bóng đá thành nghệ thuật và niềm vui".

Như vậy, Pele mất vào dịp cuối năm nên những sự kiện chào mừng năm mới tại Brazil gần như sẽ không được tổ chức. Theo tờ Le Monde, việc ký sắc lệnh tổ chức quốc tang cũng là "một trong những quyết định quan trọng nhất" vào cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Bolsonaro, người sẽ rời nhiệm sở vào đúng ngày cuối cùng của năm 2022.

Trong khi đó, thành phố Santos nơi Pele gắn bó phần lớn thời gian cuộc đời sẽ quyết định để tang trong suốt 7 ngày. Ngay từ lúc này, người dân thành phố đã tỏ lòng xót thương tượng đài của họ. Rất nhiều người đến quanh bệnh viện, nơi Pele trút hơi thở cuối cùng để thương tiếc ông. CLB Santos vừa đổi ảnh đại diện trên mạng xã hội là chiếc vương miện vàng trên nền đen.

Pele mất, Brazil để quốc tang 3 ngày ảnh 2

Hai huyền thoại của thế giới túc cầu đều đã về bên kia thế giới

Trong khi đó, vào ngày 15/1 khi Santos bắt đầu mùa giải 2023 bằng trận đấu với Mirassol tại giải vô địch quốc gia Brazil, đội bóng này nhiều khả năng cũng sẽ tổ chức một lễ tri ân Pele ngay trên sân bóng, trước hàng vạn khán giả.

Pele vừa ra đi mãi mãi ở tuổi 82. Như vậy, hai huyền thoại lớn nhất thế giới túc cầu là Maradona và Pele đều đã qua đời. Với Pele, ông khắc tên vào lịch sử với tư cách là nhà vô địch thế giới ba lần dưới màu áo ĐT Brazil. Ông ghi 1091 bàn sau 1116 trận cho Santos, trong đó có 643 bàn sau 659 trận chính thức. Tổng cộng, Pelé đã giành tới 26 danh hiệu khi khoác áo Santos, gồm 6 chức vô địch quốc gia.

MỚI - NÓNG