Paul Pogba tỏa sáng, M.U 'đá bay' Chelsea khỏi FA Cup

Paul Pogba tỏa sáng rực rỡ trước Chelsea
Paul Pogba tỏa sáng rực rỡ trước Chelsea
TPO - Màn trình diễn chói sáng của Paul Pogba đã giúp M.U đánh bại Chelsea ngay tại Stamford Bridge, qua đó giành vé vào tứ kết FA Cup.

Sau trận thua 0-2 trước Paris SG ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, M.U của Ole Solskjaer chịu rất nhiều áp lực khi hành quân đến London gặp Chelsea ở vòng 5 FA Cup. Ở hướng ngược lại, đội chủ nhà cũng chịu sức ép buộc phải thắng trong bối cảnh tương lai của HLV Maurizio Sarri bấp bênh hơn bao giờ hết. Vì vậy, không khó hiểu khi hai đội đều tung ra đội hình chính.

Chelsea sử dụng sơ đồ 4-3-3 yêu thích của HLV Sarri với đầy đủ các ngôi sao sáng giá nhất. Trong khi đó, HLV Solskjaer buộc phải dùng sơ đồ 4-3-1-2 vì Lingard, Martial vắng mặt vì chấn thương. Thay đổi chủ động duy nhất của ông là dùng thủ môn Sergio Romero thay De Gea.

Sử dụng đội hình mạnh cùng quyết tâm chiến thắng, hai đội nhập cuộc mạnh mẽ sau tiếng còi khai cuộc và tạo ra những tình huống đôi công hấp dẫn. Thế nhưng cũng phải đến phút 31, bàn thắng đầu tiên mới được ghi và đội vượt lên là M.U. Từ một pha tấn công nhanh bên cánh trái, Paul Pogba tạt bóng như đặt cho Herrera băng vào đánh đầu cận thành giúp Quỷ đỏ vượt lên dẫn trước.

Paul Pogba tỏa sáng, M.U 'đá bay' Chelsea khỏi FA Cup ảnh 1 Ander Herrera ăn mừng bàn mở tỉ số
Có bàn thắng, M.U chuyển sang đá phòng ngự phản công và nhanh chóng gặt hái được kết quả. Phút 45, Paul Pogba cướp được bóng ở giữa sân và chuyền nhanh cho Rashford bên cánh phải. Sau đó, chính tiền vệ người Pháp băng lên để đánh đầu hạ gục Kepa từ đường tạt bóng của Rashford. Bước sang hiệp hai, M.U tiếp tục phòng ngự chặt và cố gắng phản công nhanh nhờ tốc độ và sức càn lướt của Rashford và Lukaku trên hàng tiền đạo. Sự tập trung của hàng thủ M.U đẩy Chelsea vào thế bế tắc. Tân binh Higuain không có cơ hội để dứt điểm và luôn ở trong tình trạng đói bóng. Các pha bóng nguy hiểm nhất của The Blues vẫn đến từ nỗ lực cá nhân của Eden Hazard, nhưng tất cả đều không đủ tạo thành bàn thắng.  Những phút cuối trận, HLV Sarri sử dụng hết cả 3 quyền thay người nhằm tìm kiếm sự khác biệt nhưng không có kết quả. Theo thống kê, Chelsea cầm bóng đến 66% ở trận này nhưng chỉ có đúng 2 pha dứt điểm trúng đích và chấp nhận thất bại khá đơn giản. Trận thua này khiến Chelsea phải nhường quyền vào tứ kết FA Cup cho M.U. Không những vậy, nó còn đẩy The Blues vào cuộc khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng dưới thời HLV Sarri.
MỚI - NÓNG