Paul McCartney nhận giải đặc biệt tại MTV châu Âu

Paul McCartney nhận giải đặc biệt tại MTV châu Âu
TP - Nhạc sĩ huyền thoại, cựu thành viên ban nhạc The Beatles vừa được vinh danh trong đêm trao giải MTV âm nhạc châu Âu lần 15 tại thành phố Liverpool.
Paul McCartney nhận giải đặc biệt tại MTV châu Âu ảnh 1
Paul McCartney tại lễ trao giải MTV âm nhạc châu Âu

Lễ trao giải truyền hình trực tiếp từ nhà hát Echo Arena (Liverpool) do Katy Perry dẫn chương trình. Cô cũng là người mở màn chương trình với ca khúc sôi động I kissed a girl.

Đêm gala 6/11, 10.000 fan yêu nhạc trực tiếp thưởng thức các giọng ca của Beyoncé (If I was a boy), Pink, Duffy (Mercy), The Killers (Human), Kid Rock, The Ting Tings (That’s not my name), Estelle với Kanye West (Love lock down & American boy) và Take That với Greatest day.

Giải thưởng MTV châu Âu lần thứ 15 tổ chức tại thành phố Liverpool, cùng người con quê hương Paul McCartney vinh dự nhận giải thưởng Huyền thoại tột bậc.

Bill Roedy chủ tịch MTV International phát biểu: “Paul McCartney là một trong số tên tuổi lớn nhất làng giải trí thế giới. Paul không chỉ ảnh hưởng sâu sắc tới âm nhạc phạm vi toàn cầu mà còn là một trong số nhà sáng lập tiên phong giúp Liverpool được bầu là thành phố âm nhạc nhất nước Anh. Chúng tôi tự hào khi Sir Paul nhận giải thưởng vinh danh nghệ sĩ lay động trái tim hàng triệu người nhờ con đường âm nhạc”.

Phó chủ tịch giải thưởng âm nhạc MTV châu Âu Richard Godfrey nhấn mạnh: “Điều đáng quí ở Paul ở chỗ ông luôn chia sẻ kinh nghiệm sống, nghề nghiệp với các lớp nghệ sĩ trẻ hơn”. 

“Đây là người đàn ông khai sáng sự nghiệp của tôi” - Ca sĩ Bono trưởng hóm U2 giới thiệu McCartney, trước khi tự tay trao chiếc cup MTV cho nhạc sĩ cựu thành viên The Beatles.

Ngôi sao người Anh thập niên 1980 Rick Astley dành giải thưởng Tiết mục hay nhất mọi thời với single Never Gonna Give You Up (1987), từng đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc ở 16 quốc gia. Tokio Hotel, nhóm nhạc hiếm hoi của châu Âu nhận giải thưởng Tiết mục live hay nhất. 

Chiến thắng giải thưởng âm nhạc MTV châu Âu năm nay đa phần về tay các sao ca nhạc Mỹ. Britney Spears giành chiến thắng ấn tượng tại MTV châu Âu với hai danh hiệu Tiết mục biểu diễn của năm và Album của năm với ca khúc Blackout. Ban nhạc rock Mỹ 30 Seconds To Mars cũng giành hai giải thưởng ở hạng mục Rock Out và Video xuất sắc nhất.

Ngoài ra Beyonce và Kanye West cùng đạt giải thưởng Urban; Pink nhận giải Ca khúc hay nhất với So What. Danh hiệu nghệ sĩ châu Âu được yêu thích nhất thuộc về ca sĩ Emre Aydin người Thổ Nhĩ Kỳ, đánh bật nữ ca sĩ Anh Leona Lewis.

Trong đêm biểu diễn, nhiều ca sĩ bày tỏ ủng hộ, chúc mừng chiến thắng của ông Obama. Hình ảnh của tân chủ Nhà Trắng xuất hiện trên màn hình lớn sân khấu trong khi nam ca sĩ West và Estelle trình bày ca khúc nổi tiếng American Boy.

Giải thưởng âm nhạc MTV châu Âu do khán giả khắp châu Âu bình chọn (trừ hạng mục Video xuất sắc nhất), diễn ra thường niên, luân phiên tại các nước thành viên. Năm 2007, giải thưởng thu hút gần 80 triệu khán giả tham gia bầu chọn.

Hương Liên
Theo Reuters

MỚI - NÓNG