Có 8 kết quả :

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan trong lúc phát biểu tại Đối thoại Shangri-La. (Ảnh: Reuters)

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Trung Quốc đe doạ ổn định châu Á

TPO - Trong bài phát biểu hôm nay tại Đối thoại Shangri-La, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan nói rằng Trung Quốc phải chịu trách nhiệm với rất nhiều hoạt động gây bất ổn ở châu Á. Phát biểu này không khác gì “đổ thêm dầu vào lửa” cho quan hệ vốn đã rất căng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. 
Ông Ngụy Phượng Hòa vào thời điểm nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tháng 3/2018. (Ảnh: AP)

Biển Đông nóng lên trước Đối thoại Shangri-La

TPO - Khu vực biển Đông nơi Trung Quốc xây các đảo nhân tạo vi phạm luật pháp quốc tế lại nóng lên trước thềm Đối thoại Shangri-La, một diễn đàn địa chính trị quan trọng hàng đầu của khu vực. Sự kiện năm nay diễn ra từ ngày 31/5-2/6.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan (phải) trong một phiên họp Nội các liên quan đến việc đóng cửa một phần Chính phủ Mỹ

Châu Âu thăm dò động thái của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

TPO - Các quốc gia thành viên NATO tại châu Âu sẽ tận dụng cơ hội là cuộc họp NATO lần đầu tiên trong tuần này của ông Patrick Shanahan, trên tư cách Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, để đoán định quan điểm của người đứng đầu Lầu Năm Góc trong việc hỗ trợ khối NATO như người tiền nhiệm James Mattis đã thực hiện rất thành công.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan (phải) vừa có chuyến đi bất ngờ đến Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ đến Afghanistan

TPO - Các quan chức Afghanistan đã được một phen bất ngờ bởi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan có chuyến thăm không thông báo trước, nhằm thảo luận về cuộc đàm phán hòa bình và trao đổi về viễn cảnh duy trì hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực.