Parreira "không biết" đá bóng

Parreira "không biết" đá bóng
Carlos Alberto Parreira có lẽ là trường hợp bất thường nhất của bóng đá hiện đại. Ông là người duy nhất từng dẫn dắt một đội bóng đến chức vô địch thế giới mà chưa một lần là cầu thủ.
Parreira "không biết" đá bóng ảnh 1

Parreira không biết đá bóng?

Parreira cũng là 1 trong 2 HLV đầu tiên (cùng với Bora Milutinovic) từng đưa 4 ĐTQG khác nhau đến với các kỳ World Cup: Kuwait (1982), Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (1990), Brazil (1994) và Saudi Arabia (1998).

Đêm qua, Parreira vừa kỷ niệm trận đấu thứ 100 trên ghế HLV trưởng ĐT Brazil trong trận gặp Mexico tại Confed Cup. Dù Brazil đã để thua, nhưng có thể nói, tất cả thành công mà Parreira đạt được đều quá ấn tượng, nhìn dưới hàng ngàn góc độ.

Sinh ra ở Rio de Janeiro năm 1943, Parreira không bộc lộ nhiều năng khiếu bóng đá. Bởi thế, cậu chưa bao giờ được dự một giải nào vượt xa bóng đá đường phố.

Phải đến năm 1967, khi đã 24 tuổi, Parreira mới trực tiếp làm việc với trái bóng như một công việc, khi trở thành giáo viên thể chất, chuyên ngành bóng đá. “Đó là một thử thách lớn” - Parreira nhớ lại.

“Tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ trở thành một HLV. Khi chọn công việc này, tôi đã lao vào làm việc và nghiên cứu như một thằng điên. Cùng với thời gian, kiến thức cơ bản và kinh nghiệm về bóng đá được tích luỹ. Phải thừa nhận, tôi đã có nó như một sự bắt buộc”.

3 năm sau khi vào nghề, Parreira lần đầu tiên làm việc với ĐT Brazil trong vai trò trợ lý HLV thể lực khi họ đến Mexico dự World Cup 70. Ngay năm đó, Brazil lên ngôi vô địch thế giới. Một sự khởi đầu thành công bất ngờ với Parreira và từ đây, “ông thầy” này chính thức bước chân vào thế giới bóng đá.

Hồ sơ cá nhân

+Tên đầy đủ: Carlos Alberto Gomes Parreira; Ngày sinh: 27/2/1943 (tại Rio de Janeiro, Brazil)

+Sự nghiệp HLV: - Cấp CLB: Từng dẫn dắt 12 CLB, thuộc 5 nước: Brazil (Sao Cristovao, Fluminense, Vasco da Gama, Bragantino, Sao Paulo, Atl. Mineiro, Internacional và Corinthians), Ghana (Kotoko), Tây Ban Nha (Valencia), Thổ Nhỹ Kỳ (Fernerbahce) và Mỹ (New York MetroStars). - Cấp ĐTQG: Ghana (1967-68), Olympic Brazil (1972, trợ lý), Kuwait (1976-82), UAE (1985-88, 1990), Saudi Arabia (1988-89, 1990, 1998) và Brazil (1983-84, 1991, 1992-94 và 2003-nay).

+Thành tích: - Cấp CLB: Cúp Brazil (1970, 2002), VĐ Bang Rio de Janeiro (1971, 1973, 1975), Cúp QG Ghana (1973), VĐ Brazil (1984), VĐ TNK (1996), Siêu Cúp Rio - Sao Paulo (2002); - Cấp ĐTGQ: VĐ châu Á (1980,1988), đoạt Cúp Vùng Vịnh (1982), VĐ giải Amizade (1992), VĐ World Cup (1994), Copa America (2004)

2 năm sau, Parreira được thử sức với công việc huấn luyện khi giữ chức HLV phó của ĐT U23 Brazil đến dự Olympic 1972 ở Munich (Đức). Một cuộc phiêu lưu bắt đầu…

4 năm dẫn dắt ĐTQG Kuwait, Parreira được tôn vinh như anh hùng khi đưa đội bóng Vùng Vịnh đến với World Cup 82 (TBN).

Sau thành công này, LĐBĐ Brazil (CBF) đã mời ông về dẫn dắt đội trẻ trong 2 năm 1983 - 1984. 14 trận dưới quyền Parreira, Brazil thắng 5, hòa 7 và thua 2 trận. Lần thứ hai Parreira tiếp quản Selecao là vào năm 1991, một năm sau khi ông đưa UAE đến Italy 90.

Đó là thời kỳ rất khó khăn với đội tuyển áo vàng - xanh và suýt nữa họ đã không có vé đến với USA 94. Phải đến trận cuối cùng, sau khi vượt qua Uruguay 2 - 0, Brazil mới thoát hiểm.

Trên đất Mỹ, Parreira đã đưa Brazil lần thứ 4 VĐTG. Ông rời cương vị trong vinh quang tột đỉnh mà bất cứ HLV nào cũng thèm muốn. 

Lần thứ ba, sau khi Felipe Scolari chia tay Selecao, Parreira được CBF đặt niềm tin và ông có chức VĐ Copa America 2004. Đó được hiểu như là một hiển nhiên. Rất có thể, ngày 29/6 tới, điệu Samba lại nổi trong trận chung kết Confed Cup 2005.

Đó sẽ lại là ấn tượng nữa của Parreira!

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.