Panama nói 3 tàu của họ trúng tên lửa từ khi nổ ra xung đột ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 16/3, cơ quan an toàn hàng hải Panama nói rằng 3 tàu treo cờ của nước này đã trúng tên lửa trên Biển Đen từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine vào cuối tháng trước.
Panama nói 3 tàu của họ trúng tên lửa từ khi nổ ra xung đột ở Ukraine ảnh 1

Lính cứu hoả dập một đám cháy ở Kharkov, Ukraine, ngày 16/3. (Ảnh: Reuters)

Trong thông cáo đưa ra, Panama nói rằng một con tàu đã bị chìm, nhưng không có thương vong về người được báo cáo. Hai tàu còn lại bị hư hỏng nhưng không chìm.

“Chúng tôi biết chúng tôi có 3 con tàu trúng tên lửa nhưng các thuyền viên đều an toàn, chúng tôi chỉ thiệt hại về vật chất”, ông Noriel Arauz, giám đốc cơ quan an toàn hàng hải Panama (AMP), nói.

AMP cho biết 3 con tàu bị thiệt hại gồm Namura Queen, Lord Nelson và Helt, nhưng không cho biết các tàu này bị trúng tên lửa vào ngày nào.

Ông Arauz nói rằng ít nhất 10 tàu khác của nước này vẫn đang trên Biển Đen.

Panama có số tàu đăng ký nhiều nhất thế giới, với hơn 8.000 tàu, theo số liệu của AMP.

MỚI - NÓNG