Ôtô bò trên con phố quanh co nhất thế giới

Ôtô nhấp nhô trên đoạn dốc quanh co, giữa những luống hoa trên phố Lombard. Ảnh: Freetoursbyfoot.
Ôtô nhấp nhô trên đoạn dốc quanh co, giữa những luống hoa trên phố Lombard. Ảnh: Freetoursbyfoot.
Phố Lombard, San Francisco, California, Mỹ, trông như một đoạn đèo trên dãy Alpes với 8 cua chữ chi trên tổng chiều dài chỉ 400 m và dốc tới 27 độ.

Không như nhiều người liên tưởng, con phố Lombard không dành cho các tay lái thể hiện tài drift với những chiếc xe thể thao. Thực tế, phố Lombard chỉ cho phép xe chạy một chiều và có tốc độ giới hạn chỉ 8 km/h. 

Player Loading...

Thiết kế của Lombard được cho là thuộc về một ông chủ bất động sản tên Carl Henry và được xây dựng năm 1922 nhằm giảm độ dốc tự nhiên là 27 độ, quá nguy hiểm với phần lớn xe cộ thời bấy giờ. Ngay cả đối với người đi bộ cũng là một thử thách khi qua địa điểm này.

Sự nổi tiếng của phố Lombard, do số cua, độ dốc lại nhờ các bồn hoa đẹp 2 bên đường, nên gây ra không ít phiền phức. Nhiều người vô tư dừng xe giữa dốc để chụp ảnh kỷ niệm, khiến cả hàng xe phía sau cũng bắt buộc phải dừng chờ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.